Nhiều ngày qua, người dân sinh sống dọc Quốc lộ 19B (qua các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc) và tuyến ĐT 638 (qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An) rơi vào cảnh khốn khổ vì bụi từ đoàn xe chở đất san lấp phục vụ công trình Sân bay Phù Cát.
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay phổ biến như A320, A321 và có thể mở rộng khai thác máy bay thân rộng khi cần thiết. Theo kế hoạch, tháng 7/2026 sẽ tiến hành bay hiệu chuẩn thiết bị.
Gia đình ông Võ Đông Kinh (66 tuổi, thôn Hội Vân, xã Hòa Hội) gần như phải “đóng cửa sống kín” suốt nhiều ngày. Tiếng ồn từ xe tải ra vào liên tục, cộng với bụi mù mịt khiến sinh hoạt bị đảo lộn.
“Xe chở đất, cát bị gió cuốn, bụi bay khắp nơi. Đồ đạc trong nhà phủ kín bụi. Dù đóng cửa, bọc nilon vẫn không tránh được”, ông Kinh chia sẻ.
Tương tự, ông Đặng Vũ Khánh (67 tuổi, sống trên đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) cho biết bụi bám dày trên mọi vật dụng trong gia đình. Dù lau dọn thường xuyên, chỉ sau thời gian ngắn, bụi lại phủ kín.
Không chỉ ô nhiễm môi trường, mật độ xe tải dày đặc còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với học sinh.
“Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên người dân sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mong việc thi công được kiểm soát tốt hơn để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống”, ông Khánh bày tỏ.
Theo ông Lê Nguyễn Hội, Phó Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), hiện có khoảng 600 nhân công, 450 máy móc, thiết bị cùng 315 ô tô vận chuyển phục vụ thi công sân bay.
Để hạn chế bụi, các nhà thầu đã bố trí xe tưới nước dọc các tuyến đường. Tuy nhiên, biện pháp này mới chỉ giảm phần nào, chưa thể khắc phục triệt để.
Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu xây dựng bể rửa xe, buộc phương tiện vận chuyển phải vệ sinh trước khi ra vào công trường; đồng thời che chắn kỹ, tránh rơi vãi vật liệu ra đường.
Dự kiến trong tháng 4 sẽ hoàn thành đắp nền, sang tháng 5 khối lượng vận chuyển giảm dần, tình trạng bụi sẽ được cải thiện.
Trước đó, đơn vị đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng, với khoảng 800 hộ được nhận hỗ trợ, mức 3 triệu đồng/hộ.