“Trước hết, tôi phải xin lỗi Ủy ban Olympic vì không giành được huy chương vàng nào ở môn bóng đá tại SEA Games, đặc biệt là bóng đá nam. Lần này, FAT đã sai khi không tạo điều kiện để cầu thủ được nghỉ ngơi hợp lý”, bà Madam Pang, người đứng đầu FAT, phát biểu tại phiên họp Ban điều hành đầu năm của Ủy ban Olympic Thái Lan ngày 9/1.
Tại cuộc họp, bà thẳng thắn thừa nhận FAT đã mắc sai sót trong việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị, dẫn đến việc các đội tuyển bóng đá và futsal không giành được huy chương vàng tại SEA Games lần thứ 33.
“Đây là trách nhiệm trực tiếp của bộ phận điều hành FAT, không thể đổ lỗi cho cầu thủ hay ban huấn luyện các đội bóng tham dự SEA Games 33”, bà nhấn mạnh.
Nguyên nhân cốt lõi được bàMadam Pang chỉ ra là lịch tập trung kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà không trùng với lịch FIFA Days.
Điều này khiến FAT không có cơ sở yêu cầu các câu lạc bộ nhả quân, buộc nhiều cầu thủ phải vừa thi đấu cho câu lạc bộ vừa làm nhiệm vụ ở đội tuyển.
Lịch thi đấu và tập luyện chồng chéo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực, phong độ cũng như khả năng hồi phục của cầu thủ Thái Lan.
Không chỉ dừng lại ở SEA Games, Chủ tịch FAT còn đề cập đến những thách thức dài hạn trong công tác quản lý. Bà cho biết hệ số giải Thai League đã vươn lên ngang bằng giải quốc nội của Trung Quốc, kéo theo số suất tham dự các giải cấp câu lạc bộ châu Á gia tăng. Điều này đặt FAT vào bài toán phải cân bằng lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ trong nước.
“Chúng tôi buộc phải tìm điểm cân bằng giữa đội tuyển và câu lạc bộ. Đây là bài toán khó, đòi hỏi sự linh hoạt rất lớn trong điều hành”, bà Madam Pang chia sẻ.
Liên quan đến chính sách ngoại binh, bà cho biết Thai League đang điều chỉnh theo mặt bằng chung của bóng đá châu Á. Việc tăng hạn ngạch cầu thủ nước ngoài giúp nâng cao chất lượng giải đấu, nhưng đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn cho cầu thủ nội.
“Chúng tôi đang tính toán để không làm suy giảm nguồn lực cầu thủ Thái Lan”, bà Madam Pang lưu ý.
Nhìn lại SEA Games 33 trên sân nhà, Chủ tịch Madam Pang thừa nhận khó khăn lớn nhất của bóng đá nam Thái Lan là lịch thi đấu dày đặc, khiến cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải.
Bà cũng đánh giá U22 Việt Nam đã thể hiện lối chơi hiệu quả, tận dụng tốt thời cơ, đặc biệt trong những thời điểm quyết định của trận đấu.
U22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng sau màn ngược dòng thắng kịch tính chủ nhà U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết diễn ra tại sân Rajamangala ngày 18/12/2025.