Ngày 11/4, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Nhóm Nhân ái Melbourne (kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Australia), Nhóm Kiến trúc Xây dựng 9497, và Văn phòng Kiến trúc 1+1>2 tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng điểm trường Huổi Máu, thuộc Trường Mầm non Khong Hin. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực đối với cô và trò vùng khó, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trên địa bàn.
Điểm trường Huổi Máu nằm ở bản Huổi Nôm, xã Chiềng Sinh, nơi còn nhiều khó khăn. Trước khi công trình mới được xây dựng, cơ sở vật chất của điểm trường chủ yếu là nhà lắp ghép tạm bợ, lớp học chật hẹp, nóng bức vào mùa hè, dột nát khi mưa xuống. Tình trạng nước từ trên đồi tràn xuống gây ngập úng thường xuyên, trong khi trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, không gian học tập, vui chơi của trẻ rất hạn chế.
Sau quá trình khảo sát, Nhóm Kiến trúc Xây dựng 9497 và Nhóm Nhân ái Melbourne đã quyết định tài trợ xây dựng một ngôi trường mới khang trang, thân thiện cho học sinh nơi đây. Công trình được thiết kế bởi Văn phòng Kiến trúc 1+1>2, chính thức khởi công từ ngày 29/11/2025. Trong quá trình thi công, dù gặp nhiều khó khăn về giao thông, điện và sóng liên lạc, công trình vẫn hoàn thành đúng tiến độ nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn.
Tổng kinh phí xây dựng công trình là hơn 1,1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ban tổ chức và các nhà tài trợ còn trao tặng 200 suất quà cho học sinh, 20 suất quà cho các hộ dân cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường, với tổng trị giá hơn 155 triệu đồng.
Không chỉ có sự đồng hành của các nhóm thiện nguyện, công trình còn nhận được sự chung tay của phụ huynh và nhân dân địa phương với hơn 20 khối đá cuội, hơn 150 ngày công lao động. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng góp sức cải tạo môi trường, vận chuyển hơn 40 tấn cỏ để hoàn thiện khuôn viên xanh, sạch, đẹp, tạo không gian học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.
Việc điểm trường Huổi Máu được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp cô và trò có thêm điều kiện dạy học tốt hơn, mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng dành cho giáo dục vùng khó. Những phần quà được trao tại chương trình tiếp tục tiếp thêm động lực cho học sinh, phụ huynh và nhà trường, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng hành cùng trẻ em vùng cao trên hành trình đến lớp.