Khánh Hòa thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Trung tâm có nhiệm vụ xử lý thông tin khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, do ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm Chỉ huy trưởng; 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng và phụ trách từng lĩnh vực được phân công.

Động thái này nhằm tăng cường hơn nữa việc điều hành, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả hơn khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục gia tăng trên địa bàn tinh.

Tính đến 7 giờ ngày 27/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.012 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Nha Trang có số ca mắc cao nhất với 3.519 người.

Trưa 27/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ  đến 12 giờ ngày 27/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 42 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, Khánh Hòa có 16 cơ sở, bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có hơn 4.050 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 47 trường hợp tử vong và trên 1.900 bệnh nhân đang được điều trị.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 2 xe cứu thương, 5.000 khẩu trang; 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 26 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân tài trợ, ủng hộ; đã phân bổ kịp thời về các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy là dự báo, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh xem xét, quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, phương án để phòng, chống dịch bệnh; thực hiện an sinh xã hội, duy trì hoạt động sàn xuất kinh doanh, ổn định trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ kịp thời triển khai các chỉ đạo, tiếp nhận và xử lý các thông tin, nhất là thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh, an sinh xã hội, an ninh trật tự..., ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Trung tâm còn có chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường họp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Sẵn sàng ứng phó trong tình huống số ca mắc lên đến 10.000 ca

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế khi có từ 5.000 đến 10.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng phù hợp trong tình huống dịch diễn biến phức tạp, gia tăng.

Trong tình huống số ca mắc lên đến 10.000 ca, Khánh Hòa lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị bệnh nhân với quy mô hơn 5.200 giường bệnh.

Siết chặt hơn tiêu chí thôn, tổ dân phố "vùng xanh"

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn hướng dẫn tạm thời về tiêu chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số thay đổi so với hướng dẫn cũ.

Một chốt bảo vệ "vùng xanh" ở TP. Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Một chốt bảo vệ "vùng xanh" ở TP. Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

So với hướng dẫn cũ, hướng dẫn mới siết chặt hơn “vùng xanh”, đó là bổ sung thêm tiêu chí “chỉ liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ”. Đồng thời, đối với “vùng cam” và  “vùng vàng” bổ sung thêm tiêu chí lần lượt là “hoặc liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao”, “hoặc liền kề với thôn, tổ dân phố nguy cơ cao”.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo cho biết, việc siết chặt tiêu chí, tuy rằng sẽ làm giảm số lượng các “vùng xanh” ở tỉnh hiện nay, nhưng đảm bảo chất lượng thôn, tổ dân phố an toàn phòng, chống dịch Covid-19 ở các “vùng xanh”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”, đến ngày 27/8, toàn tỉnh có 643 thôn, tổ dân phố bình thường mới “vùng xanh”; 103 thôn, tổ dân phố nguy cơ “vùng vàng”; 39 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao “vùng cam”; 183 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao “vùng đỏ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ