Khánh Hòa: Sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh

GD&TĐ - Chiều 19/9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào Công tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC nhận quyết định điều động công tác.ảnh congankhanhhoa
Lãnh đạo Cảnh sát PCCC nhận quyết định điều động công tác.ảnh congankhanhhoa

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an điều động 2 Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC là Đại tá Võ Văn Dũng và Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC khu vực Nha Trang được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh. Ngoài ra, 321 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC được điều động nhận công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trong đợt này, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ra quyết định tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, giảm 31 phòng chuyên môn nghiệp vụ xuống còn 27 phòng, đồng thời bố trí, điều động đối với 11 trưởng phòng sang vị trí khác.

Như vậy, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Khánh Hòa hiện có Giám đốc và 6 Phó Giám đốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ