Khánh Hòa: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về các vụ việc gây mất an toàn trường học

Khánh Hòa: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về các vụ việc gây mất an toàn trường học

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu duy trì các biện phápphòng, chống dịch bệnh, giải quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn trongtrường học. Xác định một số nội dung cấp bách trong công tác bảo đảm an toàntrường học để tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp hiệu quả trong năm2020.

Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học giải quyếttriệt để các nguy cơ gây mất an toàn trường học trong mùa mưa bão, phối hợp chặtchẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan để huy động sức mạnh tổnghợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trường học,...

Bên cạnh đó phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏecho học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các đơn vị,trường học. Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học,tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai Khungtrường học an toàn, đánh giá trường/lớp học phòng, chống thiên tai trong phạmvi toàn tỉnh. Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ bạo lựchọc đường, xâm hại trẻ em đối với người học.

Ngoài, ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng giáodục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt độngcụ thể về phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế học đường, phòng, chống tai nạnthương tích được phân công tại Phụ lục kèm theo.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chứcliên quan tại địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tácy tế học đường, phòng, chống tai nạn thương tích.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Người đứng đầucác đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Sở về các vụ việc gây mất an toàntrường học, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý,nhân viên".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chỉ còn cách Dnepropetrovsk 1km

Quân Nga chỉ còn cách Dnepropetrovsk 1km

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, đã có sự thay đổi trong cục diện chiến đấu ở nam Pokrovsk, khi quân Nga đã tiến cách biên giới vùng Dnepropetrovsk chỉ 1km.

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).