Khánh Hòa: Môn Toán có tỷ lệ điểm trên 5 cao nhất trong 3 môn thi tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Sáng 18/6, bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở GD-ĐT vừa có văn bản báo cáo nhanh công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Khánh Hòa: Môn Toán có tỷ lệ điểm trên 5 cao nhất trong 3 môn thi tuyển sinh lớp 10

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 đã được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/6/2019. Tổng số học sinh đăng ký dự thi gồm 12.818 học sinh, trong đó tổng số học sinh dự thi là 12.610 học sinh (vắng 208 học sinh).

Bên cạnh đó, công tác chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 được thực hiện từ ngày 06/6/2019 và hoàn thành vào trưa ngày 17/6/2019.

Bà Hoàng Thị Lý cho biết thêm, đối với kết quả các môn thi không chuyên, môn Toán có tỷ lệ điểm trên 5 đạt 47,6% cao nhất trong 3 môn thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ. Năm nay đối với môn Ngoại ngữ, tổng số các em thí sinh đạt điểm dưới 5 có tỷ lệ thấp nhất.

Từ nay đến trước ngày 29/6/2019 Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn của các trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.