Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách khu vực TP Nha Trang (cũ) và đặc khu Trường Sa.
Tổ 2 do ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn Phan Rang - Ninh Phước.
Tổ 3 do ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, phụ trách khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh.
Các tổ còn lại do lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở NN&MT làm tổ trưởng, phụ trách các địa bàn trọng điểm khác.
Nhiệm vụ của các tổ là trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác ứng phó tại cơ sở; chỉ đạo việc sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, bảo vệ hồ đập và công trình hạ tầng thiết yếu; kiểm soát tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch và hoạt động sản xuất của người dân.
Ngay trong chiều 6/11, các tổ công tác tới địa bàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phương án ứng phó bão theo phân công.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn, Khánh Hòa đang duy trì chế độ trực nghiêm 24/24 giờ, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể phát sinh do bão số 13 gây ra.
“Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra”, ông Toàn nhấn mạnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Xí nghiệp lưới điện cao thế (Công ty Điện lực Khánh Hòa) triển khai phương án phòng, chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ”; rà soát toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp, bố trí lực lượng trực tăng cường 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ nhân dân trong thời gian bão đổ bộ.