Khánh Hòa: 13.000 thí sinh dự thi vào lớp 10

Khánh Hòa: 13.000 thí sinh dự thi vào lớp 10

Theo đó, toàn tỉnh Khánh Hòa có 28 hội đồng coi thi đặt tại các trường THPT, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố, với tổng cộng 569 phòng thi. Các địa điểm hội đồng coi thi được đặt theo tên của trường THPT tuyển sinh tương ứng.

Riêng một số trường THPT có số đăng ký dự tuyển đông hoặc ở xa trung tâm sẽ đặt hoặc có thêm điểm thi tại trường THCS. Cụ thể, các hội đồng coi thi gồm : Lê Quý Đôn, Hà Huy Tập 2, Phạm Văn Đồng 2, Hoàng Hoa Thám 2, Nguyễn Thái Học 2, Nguyễn Thị Minh Khai được đặt lần lượt tại các trường THCS sau: Thái Nguyên, Lương Thế Vinh, Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang), Trần Nhân Tông, Nguyễn Du (huyện Diên Khánh), Văn Lang (huyện Vạn Ninh).

Trước đó, ngày 6/7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10. Công tác ra đề, in sao đề, vận chuyển, bàn giao đề thi, vận chuyển bài thi, chấm thi... đều được lên kế hoạch, đảm bảo an toàn, bảo mật. Huy động khoảng 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi.

Theo số liệu chính thức của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 13.426 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 (nguyện vọng 1 trực tiếp), 542 HS đăng ký vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh (không tính Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) là 11.438 HS, chỉ tiêu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là 280 HS.

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 đã hoàn tất, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ