Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

Khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Golodest O.IU đã trao đổi bàn thảo nhằm thực hiện chủ trương nâng cấp quan hệ hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Liên bang Nga lên quan hệ đối tác chiến lược.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội đàm cùng Phó Thủ tướng Liên bang Nga Golodest O.IU
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội đàm cùng Phó Thủ tướng Liên bang Nga Golodest O.IU

Cùng dự hội đàm với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý.

Tiềm năng hợp tác Nga - Việt còn rất lớn

Tại Hội đàm, Phó Thủ tướng Nga Golodest O.IU chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân được tín nhiệm trở thành người đứng đầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Golodest O.IU cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, cụ thể là hợp tác trong lĩnh vực phòng và chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới.

Đặc biệt, Chính phủ Nga đã thống nhất đồng ý chuyển giao toàn bộ công nghệ bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phía Việt Nam để chủ động trong công việc đặc biệt này. Quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 11/2013.

Chính phủ Nga sẵn sàng hợp tác sâu với Việt Nam trong lĩnh vực vệ tinh định vị dẫn đường và viễn thám; đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam); bên cạnh đó sẽ chỉ đạo các học viện, nhà trường Nga hợp tác sâu rộng với các đối tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Golodest O.IU bày tỏ mong muốn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam trong phát triển du lịch nhằm khai thác thế mạnh du lịch biển của Việt Nam, phát triển hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật Nga tại Việt Nam; Nga mong muốn và sẵn sàng tổ chức Ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Hai bên cần tập trung tốt nhất để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Golodest O.IU một số nét chính về tình hình Việt Nam, quan hệ giữa hai nước và đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà 2 nước cùng quan tâm.

Việt Nam đánh giá cao hoạt động của các Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự, Tổ Công tác cấp cao về các dự án hợp tác ưu tiên, Tiểu ban về hợp tác khoa học-kỹ thuật.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và đánh giá cao chính sách tích cực của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc đưa ra sáng kiến về cấu trúc an ninh mới ở khu vực. Việt Nam mong muốn trong các sáng kiến về an ninh, Nga coi trọng việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), Tuyên bố 6 điểm của ASEAN 2012.

Hai bên tiếp tục các biện pháp mạnh mẽ mang tính đột phá để đưa hợp tác kinh tế phát triển mạnh hơn, như sớm ký kết Thỏa thuận thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan nhằm nâng kim ngạch song phương lên 7 tỉ USD vào năm 2015 và 10 tỉ USD vào năm 2020; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và tại Liên bang Nga; triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với chất lượng tốt nhất, an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Việt Nam mong muốn Nga đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như khai khoáng, dầu khí, năng lượng, luyện kim, khoa học-công nghệ.

Ưu tiên hợp tác khoa học-kỹ thuật và giáo dục-đào tạo

Trên quan điểm coi phát triển khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ trong hai lĩnh vực này lên tầm chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga tháng 5/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại buổi hội đàm, 2 bên đã bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng Trường Đại học Công nghệ Việt-Nga, dự án mang tính chất biểu tượng cho hợp tác chiến lược về đào tạo và khoa học-công nghệ giữa hai nước, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong đào tạo tại chỗ nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đồng thời sẽ góp phần khẳng định vị thế và uy tín khoa học quốc tế của Liên bang Nga ở khu vực Đông Nam Á

Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  đã trao thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Phó Thủ tướng Golodest O.IU  để chuyển tới Thủ tướng Mevedev, theo đó 2 bên cần sớm ký Hiệp định liên Chính phủ về xây dựng và vận hành hiệu quả, đồng bộ và toàn diện trường đại học quan trọng này.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Chính phủ Nga cũng như cá nhân bà Phó Thủ tướng đã tạo điều kiện thuận lợi để hôm nay hai bên ký Hiệp định Chính phủ về đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga và Thỏa thuận cơ chế hợp tác đặc biệt trong hợp tác nghiên cứu khoa học-công nghệ. Theo đó từ năm 2014-2020, Việt Nam có thể cử khoảng 4.000 người sang đào tạo tại các trường của Nga.

Trên cơ sở 8 lĩnh vực ưu tiên hợp tác và  các cơ chế mới, đột phá được xác định trong Thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và  giáo dục-đào tạo sẽ ký vào tháng 11/2013, hai Chính phủ thống nhất giao các Viện Hàn lâm của hai nước đi đầu triển khai thực hiện Thỏa thuận khung này.

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bà Phó Thủ tướng quan tâm chỉ đạo đàm phán ký kết Hiệp định về điều kiện cung cấp tài chính xây dựng Trung tâm Khoa học hạt nhân tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy triển khai hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, trong đó có việc phối hợp khai thác và sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS của Nga tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã sở hữu và vận hành hoàn toàn độc lập 1 vệ tinh viễn thám hồng ngoại và 2 vệ tinh viễn thông.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn lãnh đạo, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành của Liên bang Nga, cũng như chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội sở tại và mong Chính phủ Nga tạo thuận lợi, giúp cộng đồng người Việt tại Nga sống hợp pháp, hòa nhập, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển tại Nga và tại Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ