Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy nhà dân tại tỉnh Thanh Hóa.

Vụ cháy ở Thanh Hóa gây hậu quả thương tâm với 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra rạng sáng 27/12. Ảnh: Internet.
Vụ cháy ở Thanh Hóa gây hậu quả thương tâm với 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra rạng sáng 27/12. Ảnh: Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9545/VPCP-NC ngày 28/12/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về vụ cháy nhà dân tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Văn bản nêu rõ: Rạng sáng ngày 27/12/2021, xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 03 người chết và 01 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương, nhất là vào dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ; đồng thời, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.