Mộ tập thể chứa di hài binh sĩ ở Anh
![]() |
Những binh sĩ trên đã tham gia Cuộc vây hãm York năm 1644 và đa phần chết vì mắc thương hàn. Căn bệnh này khá phổ biến và dễ lây thời đó cũng như để lại dấu vết trên xương.
Đa phần thi hài được tìm thấy nằm trong độ tuổi từ 35 - 49. Những bộ xương được sắp xếp ngay ngắn, nằm úp mặt xuống đất hoặc đặt cạnh nhau.
Mộ tập thể toàn nữ giới Trung Quốc
![]() |
Những bộ xương này đều là của phụ nữ trẻ tuổi. Theo nghiên cứu, những hộp sọ này là một phần của nghi lễ hiến tế thời xưa. Sau đó, những hộp sọ của nạn nhân được dựng thành bức tường của thành phố. Tất cả hộp sọ được tìm thấy có dấu hiệu của bạo lực: bị đánh đập trước khi đem thiêu.
Ngôi mộ tập thể của người Maya
![]() |
Các chuyên gia phát hiện 24 di hài trong hang động cùng với các hộp sọ. Trong số 15 bộ xương được phân tích, hai trong số đó là nữ giới. Theo nghiên cứu, tất cả những người này chết khi 15 - 42 tuổi. Một số hộp sọ có phần hàm dưới tách ra khỏi đầu.
Giới nghiên cứu nghi ngờ những người này bị người Maya chặt đầu, chặt tay, chân khi hành quyết, tra tấn kẻ thù thời cổ đại. Những bộ xương được bao phủ bằng đất sét nên được bảo quản khá tốt.