Khai thác cát trắng trái phép ở Quảng Trị, địa phương báo cáo chỉ ‘tận dụng’

GD&TĐ - Liên quan việc khai thác cát trái phép, UBND xã Gio Mai báo cáo UBND huyện Gio Linh rằng người dân chỉ đang "tận dụng" để san lấp nghĩa địa.

"Cát tặc" hoạt động ngang nhiên nhưng không bị xử lý.
"Cát tặc" hoạt động ngang nhiên nhưng không bị xử lý.

Sau loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai) đăng trên Báo GD&TĐ, UBND huyện Gio Linh đã yêu UBND xã Gio Mai kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả giải quyết.

Ngày 5/8, trả lời báo chí, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh khẳng định tình trạng khai thác cát ở xã Gio Mai là trái quy định.

“UBND huyện Gio Linh yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường huyện về làm việc, có văn bản chỉ đạo xã Gio Mai làm rõ các thông tin Báo nêu để có cơ sở giải quyết các nội dung liên quan đến phản ánh khai thác cát trái phép”, ông Võ Đắc Hóa nói.

Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện Gio Linh, UBND xã Gio Mai đã có báo cáo.

Báo cáo nêu, để đảm bảo tiến độ di dời lăng, mộ theo yêu cầu của Dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, người dân đã "tận dụng" khai thác các khu vực đất hoang bằng, cồn cát để lấy đất vận chuyển về san lấp các khu vực nghĩa địa.

Dù trước đó tỉnh có chủ trương cho phép người dân tổ chức vận chuyển, tận dụng khối lượng đất tại các lăng, mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đến nơi di dời mới để san lấp.

Nhưng tại các khu vực có lăng, mộ được phép khai thác đất không có đường vận chuyển, cây cối, công trình chưa được giải phóng nên không thể khai thác.

UBND xã Gio Mai khẳng định việc khai thác cát là trái quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh.

37c62fb2815d24037d4c.jpg
Xe tải vào lấy cát.

Tuy nhiên, UBND xã Gio Mai cho rằng do nhu cầu của các hộ dân về khối lượng đất, cát san lấp mặt bằng phục vụ di dời lăng mộ phân tán, nhà tạm cư để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Ngày 10/7, UBND xã đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản đình chỉ việc khai thác, vận chuyển đất sai quy định đối với ông Võ Quốc Khánh (người dân địa phương).

d0105c7cf59350cd0982.jpg
Cây cối bị đào gốc để khai thác cát.
024087652c8a89d4d09b.jpg
Đồi cát nham nhở do khai thác trái phép.

Ngày 26/7, UBND xã tiếp tục ban hành công văn về việc cấm khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn. Thế nhưng, việc khai thác cát trái phép vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, khi phát hiện xe múc, xe tải khai thác cát trắng ở khu vực đội 4, thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, người dân đã báo với UBND xã Gio Mai và huyện Gio Linh.

f3fdccc5642ac174983b.jpg
Khu vực khai thác cát bị xới tung, tạo thành hố sâu diện tích lớn.

Sau đó, từ 22/7 đến 27/7, PV Báo GD&TĐ liên tục ghi nhận tình trạng khai thác cát tại địa điểm nói trên, nhưng không bị cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý. Thậm chí, người có hành vi khai thác cát trái phép từng bị UBND xã lập biên bản, đình chỉ vẫn tiếp tục khai thác cát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.