Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Mông năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/4, tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lang, UBND huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh trống khai hội.
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh trống khai hội.

Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Mông huyện Đồng Hỷ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như trình diễn trang phục thổ cẩm Mông; thi đấu các môn thể thao dân gian truyền thống; trưng bày các gian hàng ẩm thực, cuộc thi nấu ăn giữa các xã trên địa bàn....

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo bà con và du khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo bà con và du khách.

Những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người Mông được giới thiệu với du khách tạo được ấn tượng mạnh mẽ như đàn môi, các loại sáo, dân ca, thổi khèn, đẩy gậy; các món ăn đặc trưng vùng cao như mèn mén, thắng cố, gà Mông...

Ông Vũ Quang Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Ngày hội.

Ông Vũ Quang Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Vũ Quang Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông; củng cố, phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc của đồng bào Mông.

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc của đồng bào Mông.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông được tổ chức là một sự kiện văn hoá chính trị lớn của địa phương, là nơi hội tụ, quảng bá, giới thiệu và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc Mông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ