Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022

GD&TĐ - Tối ngày 1/4, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”.

Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn
Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương,  nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cùng đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch Việt Nam; tổ chức Kỷ lục Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Giang…

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, du khách thập phương đã dành thời gian đến với Tuyên Quang trong dịp này. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi phát triển kinh tế và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2022, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức khai mạc Năm du lịch 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt hơn chương trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (2-4-1947 - 2-4-2022).

Tuyên Quang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Trong Cách mạng Tháng Tám và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Tuyên Quang vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm "Thủ đô Khu giải phóng”, Thủ đô kháng chiến", nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều sự kiện độc đáo, đây là cơ hội để kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với trong nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang. Do đó, địa phương đang nỗ lực hết mình để cải thiện, phát triển môi trường du lịch của tỉnh theo hướng thân thiện, an toàn, đa dạng, hấp dẫn các sản phẩm du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19....

Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông phát biểu hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 và khẳng định: Tuyên Quang là miền đất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, do vậy trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh kết nối, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Để từ đó xây dựng, phát triển những tuyến du lịch phong phú, hấp dẫn ở khắp các vùng miền của tỉnh Tuyên Quang, góp phần xây dựng Tuyên Quang trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang đã đón nhận Bằng kỷ lục Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất tại Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Đến với Năm du lịch Tuyên Quang 2022, du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị với những sản phẩm du lịch độc đáo như: Hoạt động bay khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất - năm 2022, đua thuyền Kayak mở rộng, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn và các tour du lịch trải nghiệm tham quan rừng nguyên sinh, hang động, thác nước; ngắm hoa lê, hoa mộc miên; tham quan check in, cắm trại, săn mây và trải nghiệm làng văn hóa du lịch cộng đồng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ