Đêm khai mạc diễn ra trong không khí rộn ràng, ngập tràn màu sắc văn hóa của vùng đất Sen Hồng. Đây là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I khẳng định bước đi chiến lược của địa phương trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
Tại lễ khai mạc, Quảng trường Hùng Vương đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.
Sự kiện diễn ra trong 4 ngày, từ 5/6 đến 8/6 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.
Với quy mô cấp tỉnh, lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động phong phú với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng, tập trung giới thiệu, quảng bá hiệu quả các loại trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông qua lễ hội, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.
Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm nông sản an toàn, giàu dinh dưỡng, mà còn mở ra không gian giao lưu, gắn kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà vườn để đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của thị trường.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, với diện tích cây ăn trái thuộc top đầu cả nước và hơn 3.452 mã số vùng trồng, Đồng Tháp đang chuyển dịch mạnh mẽ từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" xanh, có trách nhiệm và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện.
"Lễ hội lần này không chỉ tôn vinh những giọt mồ hôi, trí tuệ của nông dân trên từng trái ngon quả ngọt, mà còn là cầu nối vững chắc gắn kết "5 nhà" gồm: Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Tín dụng - Logistics nhằm đưa nông sản Đất Sen Hồng vươn xa trên thị trường quốc tế", ông Ngại chia sẻ.