Khai mạc lễ hội Phủ Dầy năm 2025

GD&TĐ - Tối 31/3 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái, UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) khai hội Lễ hội Phủ Dầy 2025.

Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Phủ Dày 2025.
Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Phủ Dày 2025.

Lễ hội Phủ Dầy là một trong năm lễ hội truyền thống lớn của Việt Nam, gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt.

anh-1-1.jpg
Biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2025

Lễ hội diễn ra từ ngày 31/3 đến 5/4 (tức từ mùng 3 đến mùng 8/3 âm lịch) với các hoạt động văn hóa truyền thống. Trong đó, ngày 31/3 tổ chức khai hội, dâng hương và các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian tại quần thể di tích Phủ Dầy; ngày 1/4 có Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du phủ Tiên Hương và Phương du Phủ Vân Cát;

Ngày 2/4 diễn ra lễ rước Mẫu thỉnh Kinh từ Phủ Vân Cát lên Chùa Báng (Linh Sơn tự); buổi tối lễ rước đuốc đăng long, bắn pháo hoa tại Phủ Tiên Hương; ngày 3/4 lễ rước Mẫu thỉnh Kinh từ phủ Tiên Hương lên Chùa Tiên Hương (Tiên Linh tự) và tổ chức thi đấu cờ người tại Phủ Vân Cát.

Đặc biệt, trong các ngày 4 và 5/4, tại Phủ Vân Cát và Phủ Tiên Hương diễn ra hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với các bộ chữ “Mẫu nghi thiên hạ” và “Quốc thái dân an”…

anh-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định: Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy và Lễ hội Phủ Dầy là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Phủ Dầy vẫn duy trì được quy mô, xứng đáng là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định và mang tầm quốc gia. Để lễ hội năm 2025 diễn ra an toàn và thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Vụ Bản và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quy chế quản lý và phát huy giá trị di tích Phủ Dầy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về di tích và lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2013, cùng với “Nghi lễ chầu Văn của người Việt”, Lễ hội Phủ Dầy được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Hằng năm, lễ hội Phủ Dầy được tổ chức bởi chính quyền và nhân dân địa phương, với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tâm linh đặc sắc tại hơn 20 điểm di tích, bao gồm đền, đình, chùa, lăng, miếu, phủ. Đây là hệ thống thần điện Đạo Mẫu hoàn chỉnh và quy mô lớn nhất cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mến học tiếng Nhật chuẩn bị cho hành trình xuất khẩu lao động để lo toan cho gia đình.

Nữ sinh 'gác' giấc mơ đại học để chăm lo cho gia đình

GD&TĐ - Lẽ ra giờ này, Mến đã là tân sinh viên. Nhưng hoàn cảnh éo le buộc em rẽ sang một lối khác. Em gác lại giấc mơ, dự định đi xuất khẩu lao động để chăm sóc mẹ bị tâm thần cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.

Học sinh Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ thi vào THPT.

Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT

GD&TĐ - Thành phố Thành Đô, Trung Quốc, cho phép một số học sinh miễn thi tuyển sinh THPT, dù đây được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất trong hệ thống giáo dục nước này.

Sinh viên quốc tế đến Canada giảm.

Du học Canada giảm mạnh vì chính sách nhập cư

GD&TĐ - Số liệu mới của Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho thấy số lượng giấy phép du học được cấp trong nửa đầu năm 2025 giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Tung 300 máy bay hoạt động ở chiến sự

Tung 300 máy bay hoạt động ở chiến sự

GD&TĐ - Một cựu sĩ quan không quân Ukraine cho biết rằng, hiện Không quân Nga đang huy động khoảng 300 máy bay và 9 sân bay cho hoạt động quân sự ở Ukraine.