Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6

GD&TĐ - Tối 24/11, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6, năm 2023, khai mạc tại Quảng trường Trần Phú (TP Hà Tĩnh).

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành vinh danh 35 cơ sở nhận chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành vinh danh 35 cơ sở nhận chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6, năm 2023 do Sở Công Thương tổ chức (diễn ra từ 24-26/11) nhằm quảng bá, tôn vinh thương hiệu, chất lượng của cam và một số nông sản đặc sản của các địa phương đến người dân trong và ngoài nước.

Lễ hội còn nhằm kích cầu tiêu dùng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Vũ Long)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Vũ Long)

Sau 5 năm triển khai, lễ hội đã tạo được sự lan tỏa, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm và tham gia của các đơn vị, nhà sản xuất, kinh doanh; được đông đảo Nhân dân, doanh nghiệp hưởng ứng, đồng hành nhiệt tình. Thương hiệu cam và nông sản của Hà Tĩnh được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng, ưa chuộng.

Bên cạnh cam, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cũng được trưng bày và giới thiệu ở Lễ hội lần này.

Bên cạnh cam, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cũng được trưng bày và giới thiệu ở Lễ hội lần này.

Hiện tổng diện tích trồng cam trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 7.200ha, trong đó diện tích cho quả đạt trên 6.100ha với năng suất khoảng 110 tạ/ha, tổng sản lượng đạt gần 68.000 tấn/năm.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, chú trọng áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và hữu cơ để mở rộng diện tích, tăng năng suất, chất lượng cây trồng.

Đến nay, đã có 130 cơ sở sản xuất cam được cấp chứng nhận VietGAP cho diện tích 762ha và diện tích cây trồng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 70,8ha.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: "Xác định chuyển đổi số là một trong những bước đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cây cam Hà Tĩnh tại địa chỉ https://camhatinh.gov.vn để minh bạch thông tin đến người tiêu dùng".

Ban tổ chức và đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6, năm 2023.
Ban tổ chức và đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6, năm 2023.

Lễ hội lần thứ này có gần 100 gian hàng của 13 địa phương và 7 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm chủ đạo là cam cùng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu… của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp tại lễ hội.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan gian hàng của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp tại lễ hội.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng; từ đó có chiến lược nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.