Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Chiều nay 30/1 tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ II nhiệm kì 2018-2023 chính thức khai mạc với phiên làm việc thứ nhất. Dự đại hội có 191 đại biểu đại diện cho 932 công đoàn viên đến từ các đơn vị trong cơ quan Bộ.

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế đại hội, tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV.

Trong Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT khóa I nhiệm kì 2013-2018, ông Vũ Đình Giáp- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT cho biết: Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gồm 11 công đoàn cơ sở, 20 công đoàn bộ phận trực thuộc, với 932 công đoàn viên, trong đó có 433 đoàn viên nữ.

Nhiệm kì 2013-2018, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đảng ủy Bộ, Công đoàn giáo dục Việt Nam, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong cơ quan Bộ, chăm lo đời sống, giữ vững ổn định, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã hoàn thành tốt, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ khóa I nhiệm kì 2013-2018. Hoạt động công đoàn Cơ quan Bộ đa dạng về hình thức tổ chức, liên tục đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với thực tiễn đặc thù của cơ quan Bộ.

Công đoàn cơ quan Bộ đã thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Bộ.

Ông Vũ Đình Giáp - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT trình bày báo cáo tại Đại hội

Đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ có ý thức chính trị, tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, có tinh thần đoàn kết, tận tụy công việc, quan tâm chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan Bộ.

Các hoạt động công đoàn cơ quan Bộ luôn nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của đông đảo đoàn viên trong toàn cơ quan Bộ, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao. Hàng năm, Công đoàn cơ quan Bộ liên tục được công nhận là "Công đoàn cấp trên cơ sở loại tốt".

Với khẩu hiệu hành động Đổi mới- Dân chủ- Kỉ cương- Chất lượng, mục tiêu hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2018-2023 là đổi mới căn bản nội dung và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu mới, tham gia thực hiện quyết liệt cải cách hành chính ở cơ quan Bộ, nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động công đoàn.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành công đoàn khóa II, nhiệm kì 2018-2023 gồm 23 đồng chí trong đó ban thường vụ gồm 7 đồng chí, Ủy ban kiến tra gồm 5 đồng chí. Các đại biểu cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kì 2018-2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ