Khai mạc cuộc thi 'Tiếng hát sinh viên' toàn quốc khu vực phía Nam

GD&TĐ - Vòng khu vực miền Nam cuộc thi 'Tiếng hát sinh viên' lần thứ 15 năm 2023 được khai mạc tối 24/11 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Tiết mục "Khát vọng" của đội thi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong đêm khai mạc vòng khu vực miền Nam. Ảnh: Mạnh Tùng
Tiết mục "Khát vọng" của đội thi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong đêm khai mạc vòng khu vực miền Nam. Ảnh: Mạnh Tùng

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh.

Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ 15 - năm 2023 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Giáo dục Đại dương (Ocean Edu) tổ chức.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hoá, nghệ thuật trong các trường học.

Theo Ban tổ chức, chủ đề của cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2023 là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (thứ nhất từ trái sang) dự lễ khai mạc cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” vòng khu vực miền Nam. Ảnh: Mạnh Tùng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (thứ nhất từ trái sang) dự lễ khai mạc cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” vòng khu vực miền Nam. Ảnh: Mạnh Tùng

Thay mặt Ban tổ chức, ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” là hoạt động văn hóa - văn nghệ truyền thống có quy mô lớn nhất của sinh viên trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức thành hai vòng: Vòng khu vực được tổ chức ở miền Bắc, Nam với tổng số 40 đội và 120 tiết mục tham dự.

Trong đó, vòng khu vực miền Nam có 18 đội với 54 tiết mục và hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi.

Đây sẽ là cơ hội để các em thể hiện tài năng âm nhạc, giới thiệu các sắc thái văn hóa truyền thống trên mọi miền đất nước.

Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (thứ tư từ trái sang) tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (thứ tư từ trái sang) tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tùng

Cách thức tổ chức bao gồm 2 phần: Phần ca giữ vai trò chủ đạo và phần phụ hoạ.

Ở phần ca, các đoàn có thể chọn hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca. Các bài hát dự thi thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông.

Thí sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt).

Mỗi sinh viên đăng ký tham gia không quá một tiết mục đơn ca trong chương trình dự thi của mỗi đoàn.

Ban tổ chức khuyến khích các đội sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành giáo dục.

Ở phần phụ hoạ, các đội thi có thể kết hợp biểu diễn múa, nhạc cụ để minh họa phần ca, làm nổi bật tiết mục.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia vòng khu vực miền Nam cuộc thi "Tiếng hát sinh viên". Ảnh: Mạnh Tùng

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia vòng khu vực miền Nam cuộc thi "Tiếng hát sinh viên". Ảnh: Mạnh Tùng

Vòng khu vực miền Nam cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" diễn ra từ 24-26/11.

Tiếp đó, vòng khu vực miền Bắc được tổ chức từ ngày 1-3/12 tại Trường Đại học Thuỷ lợi (Hà Nội).

Từ vòng thi khu vực tổ chức tại 2 miền, ban tổ chức tuyển chọn các tiết mục xuất sắc đạt giải nhất và nhì để tham gia vòng chung kết được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) vào ngày 9-10/12.

Cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991, cho đến nay đã trải qua 14 lần tổ chức.

Qua cuộc thi, nhiều ca sĩ đã trưởng thành và trở thành các nghệ sĩ có tên tuổi như: Tấn Minh, Thùy Dung, Trang Nhung , Mỹ Linh, Trần Thu Hà...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.

Thiết bị xử lý sinh học tế bào não.

Phát triển máy tính từ tế bào não

GD&TĐ - Từ những cụm tế bào não nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát triển máy tính sống có khả năng học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin.