Khai giảng Khóa tập huấn cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026

GD&TĐ - Cầu Vồng Tuổi thơ tiếp tục kết nối những nhịp cầu văn hóa, đồng hành cùng giáo viên kiều bào, đưa tiếng Việt và tình yêu quê hương đến gần hơn hơn thế hệ trẻ.

anh-6.jpg
Lễ Khai giảng Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ Khai giảng Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Khóa tập huấn do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của 50 học viên kiều bào đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh thế hệ trẻ kiều bào ngày càng lớn lên trong những môi trường ngôn ngữ đa dạng, khóa tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp sư phạm và tăng cường kết nối đội ngũ giáo viên tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Báo Giáo dục và Thời đại, ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới góp phần đưa những nội dung giáo dục, câu chuyện văn hóa và tiếng Việt đến gần hơn với trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài.

Giữ tiếng Việt, giữ cội nguồn giữa những miền xa Tổ quốc

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đồng thời, mỗi giáo viên tiếng Việt không chỉ truyền dạy ngôn ngữ mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thông điệp này có thêm ý nghĩa khi Khóa tập huấn năm 2026 diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định yêu cầu củng cố cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào; trong đó, việc thúc đẩy học tiếng Việt, lan tỏa văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và những giá trị nhân văn tới thế hệ trẻ là một nội dung có ý nghĩa quan trọng.

img-0445.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Cùng ngày, Lễ Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026 được long trọng tổ chức để cùng nhìn lại những hoạt động lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.

Thông qua tham luận “Để tiếng Việt không trở thành ngôn ngữ xa lạ với con em chúng ta”, ThS. Lê Bích Hồng, chuyên gia giáo dục mầm non, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Con người IPD, Nhà sáng lập, CEO Trung tâm Tiếng Việt Bông Hoa tại Hàn Quốc nhấn mạnh: "Với trẻ em Việt Nam sống ở nước ngoài, tiếng Việt cần được bắt đầu từ rất sớm, từ tiếng mẹ gọi con, bữa cơm gia đình, bài hát ru, câu chuyện trước giờ đi ngủ và những cuộc trò chuyện với ông bà".

Giữ gìn tiếng Việt không chỉ là giữ một ngôn ngữ, mà còn là giữ ký ức, tình thân và văn hóa; giữ một con đường để trẻ em dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể tìm về với gia đình, cội nguồn và quê hương Việt Nam.

img-0440.jpg
Tham luận “Để tiếng Việt không trở thành ngôn ngữ xa lạ với con em chúng ta” của ThS. Lê Bích Hồng.

Từ những trang ấn phẩm đến nhịp cầu kết nối văn hóa

Với Cầu Vồng Tuổi thơ, sự hiện diện tại Khóa tập huấn năm 2026 là sự tiếp nối cho hành trình đồng hành cùng công tác gìn giữ tiếng Việt và kết nối trẻ em Việt Nam ở nước ngoài đã và đang được triển khai qua nhiều năm.

Trong khuôn khổ Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, Cầu Vồng Tuổi thơ đã trao tặng các ấn phẩm dành cho trẻ em tới học sinh Việt Nam tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

anh-1.jpg
Báo Giáo dục và Thời đại, ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ đồng hành cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động bảo tồn tiếng Việt và lan tỏa văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc.

Từ Lào, Đài Loan, Hà Lan, Nga, Ba Lan, Australia, Hàn Quốc, Singapore, Slovakia, Hong Kong đến Thái Lan, những cuốn ấn phẩm được trao đi không đơn thuần là những món quà dành cho trẻ em. Mỗi trang ấn phẩm còn mang theo những câu chuyện về quê hương, văn hóa, con người Việt Nam, tạo thêm một kênh học liệu gần gũi để các em thực hành tiếng Việt.

Tại nhiều cộng đồng, ấn phẩm được sử dụng trong các hoạt động đọc, tô màu, vẽ, trả lời câu hỏi, tìm hiểu văn hóa dân tộc và nếp sinh hoạt dành cho trẻ em. Qua đó, việc học tiếng Việt được tiếp cận theo cách nhẹ nhàng hơn, bắt đầu từ niềm vui đọc, khám phá và tương tác với những nội dung gần gũi.

Đáng chú ý, từ hoạt động trao tặng ấn phẩm năm 2025, mô hình “Thư viện Cầu Vồng” được kết nối và triển khai tại Hiệp hội Người Việt Nam tại Singapore, tạo thêm không gian để sách báo tiếng Việt đến gần hơn với các gia đình và trẻ em trong cộng đồng.

img-0450.jpg
VietCham Singapore, Hiệp hội Người Việt Nam tại Singapore và Ban biên tập Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ chính thức thống nhất kế hoạch thành lập “Thư viện Cầu Vồng” tại Hiệp hội người Việt tại Singapore.

Nối dài sứ mệnh lan tỏa tiếng Việt và tình yêu quê hương

Từ những hoạt động đã triển khai, Cầu Vồng Tuổi thơ xác định đồng hành cùng công tác giáo dục, gìn giữ tiếng Việt và kết nối trẻ em Việt Nam ở nước ngoài với quê hương là một hướng đi lâu dài.

Trong thời gian tới, Cầu Vồng Tuổi thơ sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị và mạng lưới giáo viên tiếng Việt trong những hoạt động thiết thực dành cho thế hệ trẻ kiều bào; từ trao tặng ấn phẩm, phát triển học liệu đến các hoạt động đọc, giao lưu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Đó cũng là sứ mệnh mà Cầu Vồng Tuổi thơ mong muốn tiếp tục theo đuổi: trở thành một nhịp cầu giáo dục và văn hóa, góp phần đưa tiếng Việt đến gần hơn với trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành cùng những người đang ngày ngày gieo những hạt mầm tiếng Việt trong cộng đồng.

45.png
Các em nhỏ kiều bào biết thêm về truyền thống đón Trung thu tại Việt Nam qua bài thơ tiếng Việt ngắn gọn, dễ hiểu trên ấn phẩm Cầu Vồng.

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của 50 học viên kiều bào đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 12/8 đến 27/8/2026 tại TP Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga né cửa chính, trèo cửa sổ vào NATO

Nga né cửa chính, trèo cửa sổ vào NATO

GD&TĐ - Theo một cựu quan chức NATO, Nga đang cố gắng phá cửa chính của châu Âu và cửa chính chưa bị phá, nên Nga sẽ thử vào bằng cửa sổ và cửa sau.