Kết quả xét nghiệm Covid-19 của 300 tiểu thương chợ Long Biên

GD&TĐ - UBND quận Ba Đình thông tin về kết quả 300 mẫu xét nghiệm tiểu thương bán hải sản chợ Long Biên liên quan ca mắc Covid-19 là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/8, thông tin trên báo chí, UBND quận Ba Đình cho biết, 300 mẫu xét nghiệm tiểu thương bán hải sản chợ Long Biên liên quan ca mắc Covid-19 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngay sau khi xác định một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Long Biên, ngay trong đêm 1/8, lực lượng chức năng quận Ba Đình tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm cho các tiểu thương.

Trong đêm 1/8, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 300 tiểu thương và nhân viên Ban quản lý chợ Long Biên. Ảnh: TTXVN.

  Trong đêm 1/8, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 300 tiểu thương và nhân viên Ban quản lý chợ Long Biên. Ảnh: TTXVN.

Đồng thời, từ 18 giờ ngày 1/8, quận Ba Đình đã tiến hành phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản chợ Long Biên. Ảnh: Zing.

Đồng thời, từ 18 giờ ngày 1/8, quận Ba Đình đã tiến hành phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản chợ Long Biên. Ảnh: Zing.

Theo đó, trường hợp mắc Covid-19 thuộc chùm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân N.T.C., nữ, sinh năm 1981; địa chỉ: Đội 3 Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Bệnh nhân là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31/7 được test nhanh sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR, kết quả dương tính.

UBND quận Ba Đình cho biết, trường hợp nữ bệnh nhân N.T.C đã đến lấy hàng tại khu vực kinh doanh hải sản (chợ Long Biên). Bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người, được xác định là các trường hợp F1; trong 3 người này chỉ có 1 người tạm trú trên địa bàn quận đã được ra quyết định cách ly.

UBND quận Ba Đình cũng thông tin, chỉ tiến hành phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản bởi đây là khu vực hoạt động độc lập; các khu kinh doanh khác tại chợ Long Biên vẫn hoạt động bình thường.

Kết quả xét nghiệm 17 người tiếp xúc gần với chùm lây nhiễm mới phát sinh

Ngày 2/8, Sở Y tế ghi nhận thêm một chùm lây nhiễm mới phát sinh, với 20 trường hợp thuộc chùm ho, sốt thứ phát, liên quan Công ty thực phẩm Thanh Nga ở Hai Bà Trưng, phát hiện đêm 1/8, theo báo cáo nhanh từ CDC.

Đây là cụm ca nhiễm mới, liên quan bệnh nhân 145749, nữ, 21 tuổi, sống ở Văn Chương, Đống Đa. Nữ nhân viên đang thực tập tại công ty, phát hiện dương tính Covid-19 khi đến khám ho, sốt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hiện, các ca nhiễm đã chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị.

Lực lượng chức năng đang điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các ca dương tính. Đến 20h ngày 1/8, cơ quan chức năng truy vết được 17 người tại công ty tiếp xúc gần, trong đó 10 người đã xét nghiệm âm tính, 7 người chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm gộp 750 người liên quan, gồm 500 người tại cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai, chưa có kết quả.

Tạm thời phong tỏa ngõ 651 Minh Khai để kịp thời khoanh vùng, truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: vnews.gov.vn.

Tạm thời phong tỏa ngõ 651 Minh Khai để kịp thời khoanh vùng, truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: vnews.gov.vn.

Hiện, khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu ở ngõ 651 Minh Khai bị phong tỏa tạm thời, toàn bộ nhà dân được phun khử khuẩn. 5 công ty cùng địa chỉ ngõ 651 Minh Khai được lập danh sách, thông báo tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế địa phương.

Tính từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.075 ca nhiễm mới, trong đó chùm ca nhiễm liên quan sàng lọc ho sốt tại cộng đồng nguyên phát (ca ban đầu) và lây thứ phát (lây nhiễm các F) vẫn tăng cao.

Tổng cộng 58 ca nguyên phát và 405 ca thứ phát; chùm liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ ghi nhận 91 ca kể từ 19/7; chùm ca nhiễm liên quan Bệnh viện Phổi ghi nhận 69 ca nhiễm, kể từ 25/7; hai chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa và Tân Mai, Hoàng Mai lần lượt ghi nhận 79 và 100 ca nhiễm kể từ 5/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.