Trở thành Trường Đại học uy tín đào tạo nhân lực tài nguyên môi trường

GD&TĐ - Hôm nay 26/9, tại Hà Nội,Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gióng trống khai giảng
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gióng trống khai giảng

PGS.TS Hoàng Anh Huy, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học 2019 - 2020 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập. Mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà trường là phấn đấu trở thành trường Đại học có uy tín về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Trong giai đoạn phát triển mới, Trường kiên định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng dạy và học. Thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập năng động, nghiêm túc. Thái độ phục vụ thân thiện.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Năm học 2019-2010, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển được gần 2000 sinh viên. Theo lộ trình, đến năm 2021, sẽ trở thành Trường đại học tự chủ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhà trường cần chuẩn bị đội ngũ cũng như cơ sở vật chất, hướng tới phát triển ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đặc biệt, nghiên cứu triển khai mô hình đào tạo liên kết với những trường trong khu vực và trên thế giới để hội nhập và đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Tặng giấy khen cho nữ sinh thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vừa qua
Tặng giấy khen cho nữ sinh thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vừa qua

Theo đó, nhà trường cần xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện quy hoạch, hoàn thiện chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ngành nghề đào tạo của nhà trường cần phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng. Đặc biệt, trong thời gian tới, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải tiến tới đào tạo học viên trình độ tiến sĩ, trong đó, ưu tiên số 1 là đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.