Tiền Giang: Sôi nổi Hội thi Gia đình hát dành cho nhà giáo

GD&TĐ - Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Công đoàn Giáo dục Tiền Giang tổ chức Hội thi Gia đình hát lần thứ I năm 2019.

Hội thi thu hút đông đảo gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham dự
Hội thi thu hút đông đảo gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham dự

Hội thi thu hút hơn 100 diễn viên là gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động trực thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh tham dự vào ngày 21/7.

Hội thi diễn ra sôi nổi với những bài hát ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bài hát về ngành giáo dục, Công đoàn… được biểu diễn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: hát múa, đàn hát, ca cổ… đã thu hút đông đảo khán giả.

Kết quả, Ban tổ chức trao 25 giải thưởng: 3 giải A (gồm Liên khúc của 3 Trường THPT: Tân Thới (huyện Tân Phú Đông), THPT Gò Công Đông (huyện Gò Công Đông) và THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho); 7 giải B, 14 giải C và 1 giải Phong trào.

Trao giải thí sinh cao tuổi nhất cho Trường THPT Long Bình
Trao giải thí sinh cao tuổi nhất cho Trường THPT Long Bình 

Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục. Thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (giai đoạn 2011 - 2020); Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực và gia đình đến năm 2020.

Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về công tác cán bộ nữ, xóa bỏ những định kiến không phù hợp về vai trò của nam nữ trong gia đình… Tạo sân chơi giải trí, không khí hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lực lượng cán bộ, nhà giáo ngành Giáo dục…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ