Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng an ninh 2019

GD&TĐ - Sáng nay 21/10, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng an ninh các Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh lần thứ 5 năm 2019.

Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng an ninh 2019

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Phạm Đức Tú- Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng an ninh (Bộ GD&ĐT); Thiếu tướng Lương Quang Cương- Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đình Đản- Phó Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị còn có các đồng chí đại biểu cơ quan Bộ GD&ĐT, Ban giám hiệu Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện Học viện chính trị, Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan lục quân 1, Trường Sĩ quan pháo binh, các đồng chí đại diện Ban giám hiệu, Ban giám đốc của các Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh; 175 đồng chí giảng viên Giáo dục quốc phòng an ninh tham dự hội thi.

Thiếu tướng Phạm Đức Tú phát biểu khai mạc hội thi
Thiếu tướng Phạm Đức Tú phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, thiếu tướng Phạm Đức Tú cho biết: Công tác Giáo dục quốc phòng an ninh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên nắm vững những quan điểm, tư tưởng của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có kĩ năng quân sự cần thiết để tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi
 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi

Chất lượng Giáo dục quốc phòng an ninh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định. Trong tình hình hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng, chất lượng dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ngày càng trở nên cấp thiết.

Nhận thức rõ vai trò đó, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giảng viên từng bước chuẩn hóa theo quy định, Bộ GD&ĐT chú trọng đến việc nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giảng viên bằng nhiều hình thức...

Các đại biểu tham dự hội thi
 Các đại biểu tham dự hội thi

Để hội thi đạt kết quả tốt, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tú đề nghị các giảng viên dự thi chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh, tự tin, trung thực, đoàn kết trong khi thi. Hội đồng thi và Ban giám khảo cần tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá công bằng, khách quan, chính xác kết quả thi.

Ban tổ chức cần phối hợp chặt chẽ với Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai kế hoạch chu đáo đáp ứng yêu cầu hội thi, bảo đảm đoàn kết, tiết kiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.