Doanh nghiệp và nhà trường chung tay hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Trường Đại học Thủy lợi vừa tổ chức Phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường năm 2021. Nhiều doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, thổi bùng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng nhà trưởng trao thưởng cho nhóm SV đạt giải Ba toàn quốc “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020.
GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng nhà trưởng trao thưởng cho nhóm SV đạt giải Ba toàn quốc “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020.

Trong năm qua, dù ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng Trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức thành công Cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” và đồng hành tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Năm 2021, Trường tiếp tục triển khai Cuộc thi nhằm tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên sáng tạo, hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp. 

Ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BestB và GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi trao thỏa thuận hợp tác
Ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BestB và GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi trao thỏa thuận hợp tác

Cuộc thi sẽ kéo dài đến tháng 10/2021 với các vòng thi cấp Khoa, cấp Trường. Sau vòng thi cấp Trường, Nhà trường sẽ lựa chọn các dự án xuất sắc dự thi cuộc thi khởi nghiệp của Bộ GD&ĐT và các cuộc thi khởi nghiệp khác. Hiện cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên trong toàn trường, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp băng các hình thức hỗ trợ nghiên cứu của sinh viên và đồng hành cùng sinh viên với các đề tài nghiên cứu, ứng dụng.

Ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã tài trợ cho Nhà trường gói đào tạo về khởi nghiệp trị giá 3.000 Đô la Mỹ
Ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã tài trợ cho Nhà trường gói đào tạo về khởi nghiệp trị giá 3.000 Đô la Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết:  Thực hiện kế hoạch của Bộ GD&ĐT về triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Trường Đại học Thủy lợi luôn tạo mọi điều kiện, cơ chế linh hoạt để khích lệ và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Nhà trường tin tưởng, với sự đồng hành của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp… hoạt động khởi nghiệp dành cho sinh viên sẽ ngày một phát triển, tạo môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp các em thay đổi tư duy, dám nghĩ và dám làm.

Các nhà tài trợ gửi thông điệp luôn đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp
Các nhà tài trợ gửi thông điệp luôn đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp

Nhân dịp này, Trường ĐHTL đã trao thưởng cho nhóm SV ngành Kỹ thuật hóa học, khoa Hóa và Môi trường đạt giải Ba cấp toàn quốc “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 với dự án “Nước rửa chén Sapowash”; Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần đầu tư BestB Group chủ quản Quỹ đầu tư BestB Capital và Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Nova hợp tác đào tạo, ươm tạo các dự án khởi nghiệp cũng như kết nối việc làm cho SV.

Tại buổi lễ Quỹ khuyến học của trường đã nhận học bổng của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Sở giao dịch trị giá 100 triệu đồng; học bổng từ cựu sinh viên Nguyễn Thị Nhung, Khóa 52 ngành Kế toán 350 triệu đồng; học bổng của Công ty Cổ phần Công nghệ Moma Gblobal trị giá 50 triệu đồng. Ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã tài trợ cho Nhà trường gói đào tạo về khởi nghiệp trị giá 3.000 đô la Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...