Đắk Lắk: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

GD&TĐ - Sáng 01/10/2020, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk đã khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Các học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tham dự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Các học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tham dự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Tham dự khai mạc có bà H" Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2021 tỉnh Đắk Lắk; ông Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; đại diện Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo giáo viên, giảng viên, học sinh - sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Trong những năm qua, Tuần lễ đã được các địa phương tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong xã hội, đã huy động được các sở, ngành, hội, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ; mở được nhiều lớp học chuyên đề; xây dựng được nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Năm học 2020-2021 này là năm mà toàn ngành tập trung triển khai thực hiện chất lượng 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp chủ yếu theo Chỉ thị 666/CT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, trong đó trọng tâm triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 diễn ra từ ngày 01-10 đến ngày 07-10-2020 với các thông điệp “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”;Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”; “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời”.

Ban tổ chức trao thông điệp cho đại diện các tâng lớp nhân dân, các đoàn thể
Ban tổ chức trao thông điệp cho đại diện các tâng lớp nhân dân, các đoàn thể

Trong Tuần lễ này, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc học để xây dựng xã hội học tập, thường xuyên học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử một cách hữu ích, an toàn nhằm tìm hiểu các thông tin và bổ túc kiến thức mới; đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học, tổ chức cho học sinh đọc sách, giới thiệu sách…

Phát biểu tại buổi Lễ, bà H’Yim Kđoh nhấn mạnh: việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với mục đích đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất bản thân của mỗi người; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, nội dung học tập ở trường, ở sách vở, cùng học lẫn nhau để xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao các thông điệp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 cho đại diện các tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ