Kết hôn trước tuổi 30 - hợp đủ đường lý lẽ

Kết hôn trước tuổi 30 - hợp đủ đường lý lẽ

Một trong số ấy là “khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi...”.

Điều đáng chú ý, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số Việt Nam là 96,2 triệu người. Một trong những thách thức của công tác dân số hiện nay là ở một số vùng đô thị, kinh tế - xã hội phát triển, mức sinh xuống thấp xa so với mức sinh thay thế. Thách thức này không khó lý giải, bởi những áp lực về kinh tế, công việc, điều kiện chăm sóc, dạy dỗ con cái… khiến không ít thanh niên e ngại khi nghĩ tới chuyện lập gia đình trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ vì muốn có điều kiện lo cho con chu đáo chỉ tính đến chuyện đẻ một con. Vấn đề khác, không ít gia đình có điều kiện chỉ muốn có ít con, để có thời gian nhiều hơn quan tâm đến sự nghiệp, hưởng thụ cuộc sống…

Thế nên, việc điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 là cần thiết. Nhưng, tại sao lại nên kết hôn trước tuổi 30 và sớm có con? Xưa, Khổng Tử chia cuộc đời con người thành 6 giai đoạn, trong đó có “tam thập nhi lập”, nghĩa là đến 30 tuổi mới tự lập. Ở độ tuổi ấy, nhìn chung con người đã có đủ kiến thức, vốn sống, hoàn toàn có thể tự lập, gây dựng công danh, sự nghiệp, cuộc sống cho bản thân mình, trong đó có chuyện lập gia đình riêng. Khi mà sự tích tụ, đắp bồi trình độ học vấn qua các bậc học, sự trải nghiệm cuộc sống đã có khá nhiều, ý chí phấn đấu, quyết tâm chứng tỏ bản thân đã chín muồi, việc kết hôn và có con là quan trọng, để góp phần cân bằng cuộc sống, để ngăn chặn những ngông cuồng, bồng bột, phá phách tuổi trẻ…

Ở một góc nhìn khác, ông cha ta có câu “cha già con cọc”, nói về việc nam giới nên sinh con ở tuổi nào thì phù hợp. Không chỉ là kinh nghiệm dân gian truyền đời, nhiều nghiên cứu khoa học quy mô lớn trên thế giới cũng cho thấy, tuổi của nam giới không chỉ ảnh hưởng đến khả năng làm bố mà còn phản ánh khả năng làm chồng của họ. Ví như, tuổi của bố càng cao thì mẹ càng dễ sảy thai, trẻ sinh ra nhiều khả năng bị khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển trí tuệ, sức đề kháng kém, có thể mắc bệnh tự kỷ, thậm chí tâm thần và ung thư.

Rồi nữa, sau 30 tuổi mới kết hôn rồi sinh con cũng sẽ gặp bất lợi trong công việc, sự nghiệp, bởi ở độ tuổi này con người thường đã ổn định công việc, xuất hiện nhiều cơ hội nghề nghiệp, sự thăng tiến, phát triển. Nếu bận bịu, quẩn quanh với việc chăm sóc, nuôi dạy con cái sẽ bị phân tán nguồn lực thời gian, tâm trí, và khó có thể “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Thế nên, kết hôn trước tuổi 30 là hợp đủ đường lý lẽ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ