Kết án nhóm thanh thiếu niên dùng gạch đánh trẻ em suýt mất mạng

GD&TĐ - TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt nhóm 6 thanh thiếu niên dùng gạch đánh trẻ em suýt mất mạng tổng cộng 20 năm 6 tháng tù về tội "Giết người”.

Nhóm thanh thiếu niên đánh trẻ em bị tuyên phạt 20 năm 6 tháng tù. (Ảnh: Văn Vũ)
Nhóm thanh thiếu niên đánh trẻ em bị tuyên phạt 20 năm 6 tháng tù. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo cáo trạng, do Phước xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với em Nguyễn Trọng Phúc, nên tối 1/9/2023, Phước rủ Nguyên, Quân, Dương Hoàng Phúc, Tình và Đạt chuẩn bị hung khí (là gạch ống) đi đến nhà của Trọng Phúc (tại ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp) để giải quyết mâu thuẫn.

1000030542.jpg
Hoàng Thanh Phước (đứng) là người trực tiếp đánh vào đầu nạn nhân gây thương tật 66%. (Ảnh: Văn Vũ)

Khi đến nơi, cả nhóm phát hiện trong nhà chỉ còn một mình Nguyễn Trọng Phúc đang ngồi trên võng bấm điện thoại.

Lúc này, Phước cầm 2 viên gạch ống chạy vào nhà, Quân và Nguyên cũng cầm gạch ống đi phía sau, còn Dương Hoàng Phúc, Đạt, Tình ngồi trên xe hỗ trợ khi cần thiết.

Khi đến chỗ Nguyễn Trọng Phúc đang ngồi, Phước dùng gạch ống đập vào đầu Phúc gây thương tích rồi bỏ ra ngoài.

Nghe Phúc truy hô, chị Trịnh Thị Kim Ngân và anh Nguyễn Tấn Đạt (là cha mẹ của Phúc) từ trong phòng chạy ra đuổi theo thì bị Phước, Quân và Nguyên cầm gạch ném làm anh Đạt bị thương nhẹ ở chân.

Phúc được đưa đi bệnh viện chữa trị kịp thời nên thoát chết nhưng bị mang thương tật 66%.

1000030541.jpg
Nhóm 6 thanh thiếu niên tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Sau khi gây án, 6 bị cáo nói trên lần lượt bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Giết người.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phước 4 năm tù; các bị cáo Nguyên, Tình và Hoàng Phúc mỗi bị cáo 3 năm tù; Quân 2 năm tù; Đạt 5 năm 6 tháng tù cùng về tội Giết người. Các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại số tiền trên 460 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.