Kế toán trường lập khống bảng lương chiếm đoạt 150 triệu đồng

GD&TĐ - Lợi dụng chức vụ là kế toán Trường THCS nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đối tượng Trịnh Hồng Xuân (sinh năm 1966), ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc đã lập khống bảng lương, tham ô gần 150 triệu đồng.

Công an Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam đối với Trịnh Hồng Xuân. Ảnh do công an Thanh Hóa cung cấp
Công an Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam đối với Trịnh Hồng Xuân. Ảnh do công an Thanh Hóa cung cấp

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ năm 2011 đến năm 2013, lợi dụng nhiệm vụ được giao là kế toán trường THCS nội trú huyện Ngọc Lặc, Trịnh Hồng Xuân đã lập khống một phần bảng lương, chiếm đoạt gần 150 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Sau đó, UBND huyện Ngọc Lặc đã lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác quản lý, thu, chi tài chính và sử dụng các khoản thu đóng góp tại trường THCS nội trú huyện Ngọc Lặc, phát hiện Trịnh Hồng Xuân có nhiều sai phạm nên đã buộc thôi việc để chờ xử lý.

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã thi hành Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của đối tượng Trịnh Hồng Xuân để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội “tham ô tài sản”.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ