Kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lãnh 12 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền mức án 12 năm tù.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền (SN 1976, trú tại tổ 16, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2017, Nguyễn Thị Ngọc Tiền sử dụng tài khoản Facebook “Van Nguyen” tham gia các diễn đàn của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT).

Tiền sau đó được đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Kelly Triệu” (tên thật là Triệu Marie Kelly, tên gọi khác là Huỳnh Thị Ngọc Hoa) tự xưng chuẩn tướng, Giám đốc nha nhân viên Bộ quốc phòng của tổ chức CPQGVNLT kết bạn.

Đến cuối năm 2017, tài khoản “Kelly Triệu” rủ rê, lôi kéo, câu móc tham gia tổ chức CPQGVNLT và được Tiền đồng ý.

Tài khoản Kelly Triệu hướng dẫn Tiền cách thức tham gia vào tổ chức. Đến năm 2020, Tiền sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuyền” và được đối tượng trong tổ chức tiếp tục đổi bí số mới cho Tiền để hoạt động.

Tiền được giao nhiệm vụ vận động nhiều người tham gia tổ chức; tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng hoà (VNCH) và cung cấp tình hình chính trị, nội bộ ở trong nước cho tổ chức biết.

Từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2022, khi làm thuê ở tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, Tiền dụ dỗ, vận động, lôi kéo 225 người ở nhiều địa phương khác nhau có hoàn cảnh khó khăn cung cấp thông tin của cá nhân và người thân để được tổ chức ở Mỹ xem xét cho quà, cho nhà, cho tiền, tạo công ăn, việc làm.

Mục đích của Tiền là lấy thông tin của những người này, tự ý đăng ký tham gia “trưng cầu dân ý” nhằm mục đích đủ 20 triệu phiếu bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III VNCH. Sau đó, chúng sẽ về Việt Nam lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ, đứng ra lãnh đạo đất nước như lời tuyên truyền phản động của tổ chức CPQGVNLT.

Ngoài ra, Tiền còn tự may 1 lá cờ ba sọc, kích thước 6x9cm, mục đích để vẫy chào khi Đào Minh Quân về Việt Nam thiết lập chế độ VNCH và được 1 người chưa rõ lai lịch có tài khoản Facebook “Mai Ka” cho 2 cuốn Hiến pháp đệ III VNCH.

Ngày 16/2, Tiền đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội tham gia tổ chức phản động CPQGVNLT hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 25/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can Tiền để tạm giam.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền 12 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tiếp tục quản chế bị cáo 4 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.