'Kế hoạch xảo quyệt của Mỹ đã đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có cuộc hội kiến với một chính trị gia quan trọng của Trung Quốc.

'Kế hoạch xảo quyệt của Mỹ đã đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga'

Vào ngày 22 tháng 2, ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến Moskva để hội đàm với Tổng thống Putin.

Sau cuộc gặp, hai chính trị gia xác nhận rằng Nga và Trung Quốc sẽ phát triển quan hệ và nâng kim ngạch thương mại lên 200 tỷ USD. Tổng thống Putin cũng cho biết ông đang chờ Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm.

Ông Vương Nghị nói rằng quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh có thể chịu được áp lực từ phương Tây. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với Liên bang Nga.

Ngoài ra, người đứng đầu Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh và Moskva ủng hộ dân chủ hóa quan hệ quốc tế và đa cực.

Quan hệ Nga - Trung Quốc đang được thắt chặt bởi vì lo ngại sự tấn công từ phía Mỹ.

Quan hệ Nga - Trung Quốc đang được thắt chặt bởi vì lo ngại sự tấn công từ phía Mỹ.

Trước diễn biến trên, nhà khoa học chính trị Boris Podoprigora trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) nhận xét cho đến gần đây, Bắc Kinh vẫn giữ lập trường bền vững về xung đột Nga - Ukraine, nhưng giờ đây họ buộc phải chuyển sang tăng cường quan hệ đối tác với Moskva .

Ông Podoprigora nói thêm, chỉ 10 năm trước, có nhiều bên trong cuộc xung đột hơn bây giờ. “Vào thời điểm đó, 3 chủ thể độc lập đã chiến đấu với nhau: tập thể phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo, Nga và Trung Quốc".

"Bây giờ có ít người tham gia vào cuộc xung đột hơn, do sự hình thành của một liên minh mới. Phương Tây đang chiến đấu với một liên minh chính trị - quân sự Nga - Trung chưa được hình thành đầy đủ".

"Trung Quốc trong điều kiện hiện tại không chỉ tiến gần hơn đến Nga. Bắc Kinh thấy rằng họ có thể là mục tiêu tiếp theo nếu Nga bị đánh bại. Đó là vấn đề từ quan điểm đánh giá địa chính trị của phương Tây" người đối thoại của tờ PE giải thích.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ leo thang trong bối cảnh cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan (Trung Quốc), và sau đó là sự kiện một quả khí cầu bị bắn rơi trên bầu trời nước Mỹ.

"Washington dường như đã cố tình khiêu khích, điều này khiến Bắc Kinh nối lại quan hệ với Moskva, họ hiểu rằng sau khi kết thúc cuộc khủng hoảng Ukraine, phương Tây sẽ nhìn sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương và để ngăn chặn việc thực hiện 'kế hoạch xảo quyệt' này, Trung Quốc đã bắt đầu giúp đỡ Liên bang Nga", ông Podoprigora nhấn mạnh.

“Nga đang trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Trung Quốc. Bắc Kinh quan tâm đến việc tiếp cận Moskva càng nhiều càng tốt trên nền tảng chính trị hiện tại. Đây là khuôn khổ chính cho cả hai quốc gia”, chuyên gia Podoprigora kết luận.

Theo PolitExpert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.