Kẻ giết người do mâu thuẫn tình cảm lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Ngọc Thành đã dùng dao sát hại nạn nhân và lĩnh mức án nặng từ tòa án.

Bị báo Nguyễn Ngọc Thành.
Bị báo Nguyễn Ngọc Thành.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị báo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, trú tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 22h30’ ngày 17/4, Mai Nguyễn Huỳnh Như cùng Thành và một số người bạn đến quán “Ốc Vui” trên đường Nguyễn Văn Linh (khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) để uống rượu.

Cùng lúc này, Phạm Minh Toàn (SN 1990, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) gọi điện cho Như và được Như rủ đến quán uống rượu chung.

Đến khoảng 23h30’ cùng ngày, cả nhóm tính tiền ra về thì Thành ghen tuông việc Như đang chung sống như vợ chồng với Toàn và có những cử chỉ thân mật, dẫn đến mâu thuẫn cự cãi. Thành sau đó đã thách thức đánh nhau với Toàn nhưng được mọi người can ngăn.

Khi cả nhóm ra về, Thành tiếp tục la chửi, thách thức Như kêu Toàn quay lại đánh nhau với Thành nên Như chạy xe theo nói cho Toàn và mọi người biết.

Tức giận, Toàn điều khiển xe quay lại gặp Thành thì 2 bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thành lấy 1 con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm Toàn nhiều nhát khiến Toàn ngã gục xuống đường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau, Toàn tử vong. Còn Thành, sau khi gây án đã ném bỏ con dao rồi đến Công an phường Mỹ Phước đầu thú. Ngày 21/4, Thành bị khởi tố điều tra.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thành mức án 17 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Thành có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên 400 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…