Kẻ dùng dao đoạt mạng đối thủ trong cuộc ẩu đả lãnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong khi xảy ra ẩu đã, Nguyễn Bảo Khang đã dùng dao bấm chuẩn bị sẵn đoạt mạng đối thủ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh An Giang mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích; Chau Si Thu (SN 2001, trú tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 23h ngày 20/2, sau khi nhậu xong, Nguyễn Công Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về nhà tại huyện Tri Tôn.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Thạnh (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), 2 người gặp Chau Si Thu điều khiển xe mô tô chở Chau Chhai (SN 1998) chạy song song cùng chiều.

Lúc này, Chhai và Thu hỏi Luận, Khang đi đâu về khuya. Khi Khang, Luận cho biết vừa đi nhậu về thì giữa 2 bên xảy ra cự cãi. Tiếp đó, Chhai rút lấy dây thắt lưng ra đánh Khang còn Thu đuổi đánh Luận bằng tay không.

Tức giận, Khang lấy trong người ra 1 con dao gấp và đâm nhiều nhát vào người Chhai khiến nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong ngay sau đó.

Thấy Thu đang đánh Luận, Khang tiếp tục cầm dao quay sang đâm nhiều nhát trúng tay của Thu gây thương tích khiến Thu phải bỏ chạy.

Khang sau đó điều khiển xe mô tô chở Luận đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn điều trị vết thương và ném bỏ hung khí gây án. Ngày hôm sau, Khang đến Công an xã An Hảo đầu thú.

Sau đó, Chau Si Thu có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 22/4 và 2/6, lần lượt Khang và Thu bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên toà, bị cáo Chau Si Thu đã xin rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Khang mức án 16 năm tù về tội Giết người; bị cáo Chau Si Thu bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử cũng đồng thời tuyên buộc bị cáo Khang phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 149 triệu đồng cho gia đình bị hại Chhai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.