Kẻ cuồng ghen dùng dao sát hại vợ lĩnh án 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Văn Bích đã dùng dao tấn công liên tiếp khiến người vợ tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bích tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Văn Bích tại phiên tòa xét xử.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bích (SN 1993, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) mức án 20 năm tù về tội danh Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Văn Bích và Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2003, trú tại phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Trong thời gian chung sống, Bích nghi ngờ Tú có quan hệ tình cảm với người khác nên Bích thường ghen tuông và xảy cự cãi với vợ. Sau đó, Tú bỏ về nhà bố đẻ ở phường Châu Phú B sinh sống.

Khoảng 10h30’ ngày 4/4, Bích lấy cây dao Thái Lan từ phòng trọ cất giấu trong người rồi đi đến nhà bố vợ tìm gặp Tú nói chuyện nhưng Tú không trả lời mà bỏ đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.

Bích sau đó đã trèo vào trong nhà vệ sinh để tiếp tục hỏi chuyện nhưng Tú vẫn không trả lời. Bực tức, Bích đã dùng con dao Thái Lan chuẩn bị trước đó đâm trúng vùng ngực, bụng và hông của Tú.

Lúc này, người nhà Tú phát hiện sự việc nên đã tri hô và bắt giữ Bích giao cho công an phường. Còn Tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 12h cùng ngày, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ngày 6/4, Bích bị cơ quan công an khởi tố để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ