Kê biên trường học để trả nợ ngân hàng ở Cần Thơ: Quyền lợi của giáo viên và học sinh ở đâu?

GD&TĐ - Trường Mầm non Ngôi sao, Ngôi sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao (TP Cần Thơ), nơi có hàng trăm học sinh, đang bị kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vì doanh nghiệp nợ ngân hàng hơn 100 tỷ đồng. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng bởi năm học vừa bắt đầu.

Trường Mầm non Ngôi Sao 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
Trường Mầm non Ngôi Sao 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

3 trường tư thục bị kê biên tài sản

Trường Mầm non Ngôi sao, Ngôi sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao là 3 trường học tư thục lớn ở TP Cần Thơ, do Công ty Cổ phần MK làm chủ. Trong đó, Trường Mầm non Ngôi Sao có địa chỉ tại số 107/17, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều; Trường Mầm non Ngôi Sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao tọa lạc tại khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng. 

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trong đó, nguyên đơn là Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF), bị đơn là Công ty Cổ phần MK.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2009 - 2011, Công ty Cổ phần MK do ông Vương Tấn Minh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị vay tiền từ Ngân hàng Eximbank để đầu tư xây dựng 3 trường học tại TP Cần Thơ, gồm: Trường Mầm non Ngôi Sao, Ngôi Sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao. Sau đó, Công ty Cổ phần MK tiếp tục vay tiền từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF) để trả nợ ngân hàng. Công ty Cổ phần MK mất khả năng chi trả nên bị Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ khởi kiện ra tòa.

Qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, tòa buộc Công ty Cổ phần MK phải thanh toán cho Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ số tiền còn nợ theo các hợp đồng tín dụng hơn 98 tỷ đồng. Công ty Cổ phần MK phải tiếp tục chịu lãi phát sinh số nợ còn lại theo các hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần MK không trả được nợ nên Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp “kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” gồm 2 ngôi trường cùng một số nhà, đất khác của Công ty Cổ phần MK. Trong số này có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trang thiết bị trường học của Trường Mầm non Ngôi sao, có diện tích 685,3m2 (thời gian cưỡng chế 17/9); Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trang thiết bị trường học Trường Mầm non Ngôi Sao 2 diện tích xây dựng 1.609,8m2, diện tích sàn 3.168,2m2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao diện tích xây dựng 1.335m2, diện tích sàn 3.953,8m2 (thời gian cưỡng chế 14/10).

Trong giờ học tại Trường Mầm non Ngôi Sao 2. Ảnh: IT
Trong giờ học tại Trường Mầm non Ngôi Sao 2. Ảnh: IT

Bảo đảm quyền lợi giáo viên, học sinh

Trường Mầm non Ngôi sao, Ngôi sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao có hàng trăm học sinh nhà trẻ, mầm non và tiểu học theo học. Do đó, công tác cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp “kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” cũng được cơ quan chức năng TP Cần Thơ hết sức cân nhắc. Theo đại diện Công ty Cổ phần MK, việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện bằng biện pháp kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nên không gây ảnh hưởng đến việc dạy, học của giáo viên, học sinh của 3 ngôi trường này. 

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, liên quan đến việc kê biên Trường Mầm non Ngôi sao, Trường Mầm non Ngôi sao 2 và Trường Tiểu học Ngôi Sao, Sở đã và đang theo dõi sát sao tình hình. Với chức năng và nhiệm vụ, sở cử người tham gia các buổi làm việc của cơ quan chức năng về vấn đề này. Quan điểm của sở là phải bảo đảm quyền lợi cho các em học sinh và giáo viên của nhà trường.

Đặc biệt, Trường Tiểu học Ngôi Sao còn có lớp học dành cho trẻ tự kỷ. Đây là trường duy nhất ở Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức mô hình này. Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cơ quan chức năng chọn ngày nghỉ cuối tuần để làm việc tại trường. Lực lượng làm nhiệm vụ mặc thường phục chứ không mặc đồ thi hành án. Việc này tránh tâm lý hoang mang của giáo viên, học sinh. Đây là cơ sở giáo dục, nên việc kê biên, đấu giá tài sản cũng chọn phương án sử dụng mục đích giáo dục, bảo đảm ổn định việc dạy, học của giáo viên, học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ