Ka-52 và Lancet mất tác dụng khi IRIS-T nhận nâng cấp đặc biệt?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đức sẽ bàn giao cho Ukraine tổ hợp phòng không IRIS-T với những thành phần bổ sung đặc biệt.

Ka-52 và Lancet mất tác dụng khi IRIS-T nhận nâng cấp đặc biệt?

Những chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Nga thực sự là cơn ác mộng với xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Bradley... và nhiều chủng loại vũ khí khác của Ukraine, khi chúng đã trở thành "nạn nhân" của nó.

Ngoài Ka-52, UAV cảm tử Lancet cũng là cơn ác mộng đối với phương tiện cơ giới đối phương, đây là một loại máy bay nhỏ hơn nhưng khả năng hủy diệt của nó đã được chứng minh rõ ràng.

Đó là lý do tại sao một nâng cấp dành cho hệ thống phòng không IRIS-T sẽ được bàn giao cho Ukraine. Cụ thể là 10 thiết bị nhắm mục tiêu bằng laser cho phiên bản IRIS-T SLM.

Các bản cập nhật gần đây dành cho hệ thống phòng không IRIS-T SLM - vốn sử dụng tên lửa dẫn đường bằng tia hồng ngoại đã đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp.

IRIS-T SLM đã nhận được thiết bị nhắm mục tiêu bằng laser trong gói nâng cấp mới nhất, mặc dù việc hướng dẫn tên lửa không dựa vào tia laser. Thay vào đó, đạn sử dụng kết hợp các tham số để xác định đối tượng, không chỉ riêng dấu hiệu nhiệt.

Tên lửa IRIS-T SLM của Ukraine sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm GPS và INS để bay tự động. Nó còn có liên kết dữ liệu tần số vô tuyến để cập nhật thông tin mục tiêu theo thời gian thực từ hệ thống radar bên ngoài.

Tên lửa đánh chặn với đầu dò hồng ngoại thụ động có độ nhạy cao để phát hiện và theo dõi mục tiêu, nâng cao độ chính xác cũng như khả năng chống nhiễu trước các biện pháp đối phó điện tử.

Thông thường, hệ thống IRIS-T SLM không bao gồm trạm khí tài quang học dành cho thiết bị ngắm bắn laser. Xét rằng tên lửa IRIS-T SLM có thể nhắm mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km, việc nhận dạng bằng tia laser hiệu quả ở xa như vậy là một thách thức.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM của Ukraine sẽ nhận nâng cấp đặc biệt.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM của Ukraine sẽ nhận nâng cấp đặc biệt.

Để làm sáng tỏ những lý do đằng sau việc tích hợp hệ thống dẫn đường bằng laser vào tổ hợp phòng không IRIS-T SLM vẫn được xem là một vấn đề tương đối khó hiểu.

Giả thuyết chính là việc bổ sung tên lửa dẫn đường bằng laser bán chủ động trong tương lai được xem như một động thái chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh cho hệ thống phòng không này.

Hãy xem xét hệ thống nhắm mục tiêu cho tên lửa APKWS, tổ hợp đặc biệt này sử dụng phương pháp "chiếu sáng" bằng laser để theo dõi các đối tượng trên không một cách chính xác.

Về mặt lý thuyết, việc bổ sung sức mạnh cho IRIS-T bằng các bệ phóng APKWS có thể tăng đáng kể hiệu quả, cung cấp một giải pháp kinh tế để đánh chặn mối đe dọa như UAV cảm tử rẻ tiền.

Tên lửa dẫn đường bằng laser có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không. Phương thức này giúp đạn theo dõi đối tượng và đi theo chùm tia laser hướng vào mục tiêu, mang lại độ chính xác lớn.

Điều này làm cho tên lửa dẫn đường bằng laser đặc biệt hiệu quả khi đối phó những mục tiêu di chuyển nhanh, khó có thể theo dõi bằng các loại hệ thống dẫn đường khác.

Nhưng máy bay trực thăng vẫn có cơ hội để thoát khỏi một tên lửa dẫn đường bằng laser. Ví dụ, hệ thống điện tử hàng không của Ka-52 bao gồm một máy thu cảnh báo laser, sẽ nhanh chóng phát hiện sự chùm tia laser nhắm vào nó.

Khi máy thu cảnh báo phát hiện tia laser, nó sẽ cảnh báo cho phi công và tự động kích hoạt hệ thống đối kháng điện tử của chiếc trực thăng.

Hệ thống đối phó của Ka-52 bao gồm pháo sáng sẽ được phóng ra để gây nhầm lẫn thiết bị dẫn đường của tên lửa bám chùm laser. Pháo sáng sẽ tạo ra mục tiêu giả mà tên lửa có thể đi theo, thay vì bản thân chiếc trực thăng.

Nhưng trong khi Ka-52 có những biện pháp đối phó tên lửa dẫn đường bằng laser khá hiệu quả thì UAV cảm tử Lancet lại hoàn toàn 'trống rỗng", có lẽ loại đạn mới của IRIS-T sẽ dành cho chiếc máy bay không người lái, còn tên lửa hồng ngoại và radar sẽ chuyên đối phó Ka-52.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ