Jica Việt Nam có nhiều hỗ trợ hiệu quả hoạt động GD&ĐT Việt Nam trong bối cảnh đại dịch

GD&TĐ - Trả lời Báo GD&TĐ về những ảnh hưởng của Covid-19 với các tân cử nhân Trường ĐH Việt Nhật, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam tin tưởng cơ hội việc làm rộng mở với các bạn.

Ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Jica Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên Báo GD&TĐ.
Ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Jica Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên Báo GD&TĐ.

Sáng nay 21/10, JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) Việt Nam đã tổ chức họp báo trực tuyến công bố những kết quả nổi bật trong nửa đầu tài khóa 2021 và nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối tài khóa 2021.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo GD&TĐ về những ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động đào tạo của Trường Đại học Việt Nhật, cũng như tác động đến cơ hội việc làm của các tân cử nhân tốt nghiệp các năm 2020 – 2021, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Jica Việt Nam cho biết: Do ảnh hưởng của Covid-19 từ bậc học phổ thông đến Đại học, tình trạng học sinh – sinh viên phải học trực tuyến do không thể đến trường.

Trường ĐH Việt Nhật cũng không nằm ngoài tình trạng chung này, có rất nhiều các chương trình đạo tạo bị chậm hoặc không được triển khai theo như kế hoạch dự kiến. Tuy nhiên, Trường ĐH Việt Nhật đã có những nỗ lực rất lớn, các giảng viên nhà trường đang thường trú tại đây vẫn thực hiện các chương trình dạy học trực tuyến nỗ lực đáp ứng các yêu cầu đào tạo.

Việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên cần có quan sát thêm để có thông tin đầy đủ. Nhưng nhìn vào các khóa sinh viên tốt nghiệp trước đây, theo như ghi nhận của chúng tôi thì các bạn đều đã tìm được những công việc rất tốt, chất lượng lao động được đánh giá cao và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Tôi tin tưởng rằng những sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Nhật không chỉ là những khóa đào tạo trước mà cả những khóa tới đây, có thể do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Việt Nhật đã rất cố gắng và họ đều là những sinh viên ưu tú, xuất sắc nên hoàn toàn có thể tin tưởng họ sẽ tìm được những có hội việc làm tốt cho mình.

Dịch Covid-19 gây ra những tác động lớn đến xã hội và khó khăn như vậy, bản thân Trường Đại học Việt Nhật cũng ý thức điều đó nên đã có những nỗ lực lớn để chủ động tháo gỡ khó khăn này. Nhà trường cũng sẽ có những hỗ trợ cho sinh viên trong việc tìm kiếm những công việc phù hợp với mỗi người.

Theo báo cáo của Jica Việt Nam, trong nửa đầu tài khóa 2021 và mục tiêu nửa cuối tài khóa 2021 được Jica đưa ra, liên quan đến GD&ĐT, có Dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tại Trường Đại học Việt Nhật:

Chương trình thạc sỹ: 73% học viên tốt nghiệp có việc làm, 17% tiếp tục học lên Tiến sỹ; Tháng 11/2020, Trường ĐH Việt Nhật mở thêm hệ đào tạo cử nhân Nhật Bản học, hiện có 58 sinh viên theo học. Tháng 4/2021, trường đã ký kết thỏa thuận 2 về các khóa học liên kết doanh nghiệp với Công ty TNHH Mitani Sangyo và Công ty TNHH Koganei Seiki.

Jica cũng triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Trung tâm VJCC). Trường Đại học Việt Nhật ký kết thỏa thuận về các khóa học liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản. Dự án hỗ trợ trường Đại học Cần Thơ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực (liên kết ngành học) góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án đã và đang triển khai 40 chương trình nghiên cứu chung với 9 trường đại học Nhật Bản. 35 giảng viên đã và đang theo học chương trình Tiến sỹ và 9 viên chức theo học chương trình Thạc sỹ tại Nhật Bản. Từ năm 2020, Dự án cũng thực hiện chương trình đào tạo liên kết cho hai tỉnh Cà Mau và Đồng Tháp.

Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực (JDS) được JICA thực hiện liên tục từ năm 2000, mang đến cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ của Việt Nam cơ hội học tập tại Nhật Bản. Năm 2018, Chương trình đã cung cấp cho Việt nam tổng cộng 59 suất học bổng bao gồm 56 suất học bổng chương trình Thạc sỹ và 3 suất học bổng chương trình Tiến sỹ.  

Đến nay đã có hơn 2.200 thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình giao lưu và đào tạo tại Nhật Bản trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác của JICA. Sau khi trở về nước, họ đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.      

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.