Jeon Ji Hyun chi tiền mặt mua căn hộ đắt nhất Seoul 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun là người mua căn hộ đắt nhất Seoul năm 2022.

Theo báo cáo xác nhận đăng ký bất động sản của JoongAng Ilbo vào ngày 10/5, nữ diễn viên Jun Ji Hyun đã mua căn hộ áp mái nằm trên tầng 47 của Acro Seoul Forest ở Seongsu với giá 13 tỷ won (~ 9,8 triệu USD, khoảng hơn 200 tỷ đồng) vào tháng 9/2022. Nữ diễn viên cũng đã chuyển đến ở tại địa chỉ này sau khi mua nó.

Jun Ji Hyun đã mua căn nhà này cùng chồng Choi Jun Hyuk với toàn bộ số tiền giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt. Jun Ji Hyun sở hữu 12/13 tài sản, trong khi chồng cô Choi Jun Hyuk sở hữu 1/13.

'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun là người mua căn hộ đắt nhất Seoul năm 2022.

'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun là người mua căn hộ đắt nhất Seoul năm 2022.

Việc Jun Ji Hyun mua căn nhà này đã thu hút được sự chú ý trong ngành bất động sản, vì 13 tỷ won là giá bán cao nhất của bất kỳ căn hộ chung cư nào ở Seoul vào năm 2022.

Trước đó, Jun Ji Hyun còn là chủ sở hữu của nhiều bất động sản ở Seoul, bao gồm một căn hộ khác tại Samsung-dong I'PARK mà cô mua vào năm 2005.

Nữ diễn viên cũng sở hữu nhiều tòa nhà, trong đó có căn hộ ở I-Park Samsung Apartments là khu dân cư. 3 tòa nhà còn lại thuộc khối bất động sản thương mại gồm tòa nhà ở phường Samsung (Gangnam), phường Ichon (Yongsan) và phường Deungchon (Gangseo). Tổng trị giá của 3 nơi này tầm 88,8 tỉ won (1.645 tỉ đồng) tính theo giá mua.

Đặc biệt, dân tình từng sốc nặng khi nữ diễn viên từng mua 1 tòa cao ốc 34 tỷ đồng, trả thẳng bằng tiền mặt, không cần vay ngân hàng.

Jun Ji Hyun sinh năm 1981, hiện là nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như: Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Đội quân siêu trộm, Hồ sơ Berlin, Sứ mệnh truy sát, Vì sao đưa anh đến…

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Jeon Ji Hyun vẫn là cái tên ăn khách, nổi bật cả ở hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Cô cũng là ngôi sao có cát xê và giá quảng cáo nằm trong top đầu làng giải trí.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn qua các chiến dịch quảng cáo nhãn hàng. Cô được mệnh danh "nữ hoàng bất động sản" tại showbiz Hàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ