Israel muốn hòa bình với Syria
Theo nguồn tin, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra yêu cầu này với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Syria, Tom Barrack, trong đó nêu rõ rằng, ông muốn đàm phán một thỏa thuận an ninh mới như một bước tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Thỏa thuận này sẽ cập nhật thỏa thuận rút quân năm 1974 giữa hai nước và sẽ bắt đầu tiến trình hòa bình hoàn toàn.
"Chúng tôi muốn cố gắng tiến tới bình thường hóa quan hệ với Syria càng sớm càng tốt", Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Israel nói.
Israel tỏ ra rất nghi ngờ nhà lãnh đạo mới của Syria khi tấn công vùng đệm giáp Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, và phá hủy phần lớn năng lực quân sự của nước này ngay sau khi chính quyền Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái.
Vào tháng 5/2025, Israel leo thang căng thẳng hơn nữa khi công khai đe dọa Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa và tiến hành các cuộc không kích ngay cạnh cung điện của ông tại Damascus.
Tuy nhiên, hai quan chức Israel nói với Axios rằng, Israel vẫn gián tiếp hợp tác với chính phủ Syria, đồng thời cho biết thêm rằng, sau đó hai bên chuyển sang các cuộc họp bí mật trực tiếp ở các nước thứ ba.
Một quan chức cấp cao của Israel nói với trang web tin tức: "Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu chính phủ Syria gần gũi với Mỹ và Ả Rập Xê Út hơn là Thổ Nhĩ Kỳ”.
Giới chức Israel nói với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Syria rằng, ranh giới đỏ của họ ở Syria là không có căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ, không có sự hiện diện của Iran hay Hezbollah và phi quân sự hóa miền Nam Syria.
Theo Axios, các quan chức Israel tin rằng, Tổng thống Syria Sharaa có thể chấp nhận một thỏa thuận không bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Cao nguyên Golan.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, Mỹ đã công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria, bị chiếm đóng năm 1967 và sáp nhập vào năm 1981.
Chính phủ Syria ngay từ đầu đã tuyên bố rằng, họ muốn có hòa bình, và thậm chí là hòa bình lâu dài với Israel mà không đưa ra bất kỳ yêu sách nào liên quan đến Cao nguyên Golan.
Nhìn chung, ông Sharaa chưa bao giờ là vấn đề của Israel khi nói đến Syria. Trên thực tế, Thủ tướng Netanyahu đã ám chỉ nhiều lần rằng, Tel Aviv đóng vai trò trong sự sụp đổ của chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad, nghĩa là họ đã mở đường đến Damascus cho ông Sharaa.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất tất cả
Vấn đề thực sự của Israel ở Syria là tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn biến đất nước này thành một quốc gia vệ tinh, với quan hệ đối tác chiến lược bao gồm một hiệp ước quốc phòng.
Các báo cáo gần đây tiết lộ kế hoạch của Ankara nhằm thiết lập các căn cứ trên bộ, trên biển và trên không ở Syria, đưa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến gần biên giới Israel hơn bao giờ hết.
Vào ngày 11/6, Thủ tướng Israel đã có lời chỉ trích rõ ràng tới Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khi tuyên bố, "Đế chế Ottoman sẽ không sớm được hồi sinh".
Những phát biểu này, được đưa ra trong bài phát biểu chính thức tại Knesset, đã được hiểu rộng rãi là lời khiển trách tham vọng tân Ottoman của Ankara.
Trong khoảng một năm trở lại đây, Israel đã thành công trong việc làm suy yếu ảnh hưởng của Iran, từ Dải Gaza, đến Lebanon và Syria. Bây giờ, Nhà nước Do Thái dường như coi Thổ Nhĩ Kỳ và ảnh hưởng của nước này là mối đe dọa lớn tiếp theo đối với Israel.
Một cuộc đối đầu có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng sẽ là sai lầm của Thổ Nhĩ Kỳ nếu phụ thuộc quá nhiều vào Syria vì những người cai trị mới của nước này đã cho thấy trong quá khứ rằng, họ rất sẵn lòng thực hiện những thay đổi mạnh mẽ để duy trì quyền lực.
Động thái lớn tiếp theo của Tổng thống Sharaa có thể là rời xa đồng minh chủ chốt của mình, Thổ Nhĩ Kỳ, để ủng hộ quan hệ đối tác an toàn hơn với Mỹ, Ả Rập Xê Út và thậm chí là Israel.
Không phải là hoàn toàn phi thực tế khi suy đoán rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất từ sự sụp đổ của chính quyền Assad.