Israel gặp nguy khi Iran kêu gọi lệnh cấm vận dầu mỏ toàn diện?

GD&TĐ - Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian kêu gọi chính quyền các nước Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Israel.

Israel gặp nguy khi Iran kêu gọi lệnh cấm vận dầu mỏ toàn diện?

Lời kêu gọi trên xuất phát sau một cuộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Al-Ahly Al-Maadani, nằm ở Dải Gaza.

Ông Abdollahian đổ lỗi cho chính quyền Israel về vụ việc và yêu cầu “lệnh cấm vận ngay lập tức và hoàn toàn” đối với việc cung cấp dầu thô cho Tel Aviv.

Ngoài ra người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi chính quyền các nước Hồi giáo trục xuất đại sứ Israel và tổ chức xét xử Tel Aviv vì “tội ác chiến tranh” chống lại người dân Palestine ở Dải Gaza.

"Ngoại trưởng Iran kêu gọi cấm xuất khẩu dầu sang Israel, thành lập tòa án xét xử tội ác chiến tranh và trung tâm lưu trữ tài liệu về hành động sai trái của Israel với sự giúp đỡ của Ban thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC)", tờ Reporter cho biết.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đưa ra bằng chứng về việc không liên quan đến vụ tấn công bệnh viện ở Dải Gaza khi khẳng định chính rocket của Hamas đã rơi vào và gây cháy lan rộng, từ đó dẫn tới thảm họa.

Israel liệu có đối mặt với lệnh cấm vận dầu mỏ sau sự việc xảy ra tại bệnh viện ở Dải Gaza.

Israel liệu có đối mặt với lệnh cấm vận dầu mỏ sau sự việc xảy ra tại bệnh viện ở Dải Gaza.

Cần lưu ý rằng giá dầu đã tăng trưởng đều đặn kể từ khi bắt đầu xung đột ở Trung Đông và ngay lập tức phản ứng mạnh với tin tức kể trên.

Sau khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran nói rằng các thành viên OIC nên áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt khác đối với Israel, giá dầu Brent giao trong tương lai gần đã tăng gần 2,5% và vượt 92,5 USD/thùng.

Không có lý do khách quan nào khiến giá dầu tăng. Nếu xung đột ở Trung Đông lan sang các nước khác, kênh đào Suez về mặt lý thuyết có thể bị phong tỏa.

Điều này gây ra những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với dầu mỏ mà còn đối với bất kỳ hoạt động thương mại nào nói chung.

Ví dụ Mỹ có thể phản ứng với lệnh cấm vận bằng cách trực tiếp hỗ trợ Israel và trừng phạt ngược lại các quốc gia Ả Rập, nhưng cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra.

00:00 / 00:00
Khoảnh khắc bệnh viện Gaza bị tấn công.
Theo Reporter

Bình luận

Hưng

Tốt nhất là nghe lời Pu tin đi. Thành lập và công nhận nhà nước hồi giáo palestin thủ đô là jerusalem, từ đó ủng hộ cho nhà nước đó kêu gọi đoàn kết hồi giáo thì tức khắc các nhóm vũ trang hết sứ mệnh họ sẽ tự giải tán và tan rã. Các chiến bình ha mas cũng là nông dân nghèo chứ có sung sướng gì cầm súng đâu

Thích (8) Trả lời

Vĩnh

Israel tấn công bệnh viện của người Palestine là tội ác chưa từng có trên thế giới, ngoài bọn phát xít Đức đã gây ra. Tội ác man rợ của người Do Thái. Thế giới Hồi giáo cần đoàn kết quyết chiến đè bẹp ixrael.

Thích (2) Trả lời

Lê Xuân lanh

Cấm thi họ mua chỗ khác có khi còn tốt hơn

Thích (3) Trả lời

LÊ VĂN DŨNG

Có vẻ Duy Thanh ủng hộ Hamas thì phải, nên nhớ các tổ chức khủng bố bao giờ cũng dựa vào các quốc gia tài trợ cho tổ chức của mình mới dám tấn công mở đầu cuộc chiến, còn đem dầu mỏ, khí đốt làm vũ khí đe dọa thì chỉ nạt được trẻ con và những người kém hiểu biết. Các nước Đông Âu cũng bị Nga dọa cắt khí đốt và châu âu sẽ rơi vào rét mướt do Nga cắt nguồn cung nhưng thực tế châu âu lại dư thừa vì không có chỗ chứa xem thế đủ biết các quốc gia văn minh họ lường trước mọi rủi ro như thế nào. Đừng mơ tưởng hão.

Thích (33) Trả lời

jack

@LÊ VĂN DŨNG: dựa vào 1 ngày lễ lớn để làm 1 chuyện động trời thì cũng giống sự kiện ở một nước nào đó cách đây 55 năm, dân tộc của họ được quyền định đoạt số phận của mình, chính quyền Israel xây khu định cư trên đất quốc tế công nhận cho palestine, cấm palestine sử dụng nước sông jordan, bao vây gaza suốt bao nhiêu năm còn gì. Taliban cũng là 1 tổ chức bị coi là khủng bố rồi cuối cùng cũng giành lại đất nước của họ thôi. Nếu không có dân giúp sức thì sao họ thắng được? Dân tộc họ phải quyết định số phận của họ.

Thích (1) Trả lời

long thien

@LÊ VĂN DŨNG: Nguồn cung dư thừa mà giá thì tăng! Nhiều gia đình phải chuyển qua dùng củi đấy. Không biêt bạn đang ngồi ở cái xó nào mà phán như đúng rồi!

Thích (4) Trả lời

Nguyên

@LÊ VĂN DŨNG: thừa cái nỗi gì mà mấy nc EU đsx tăng mua trở lại gần đạt bằng mức trc khi đánh Ukraina.

Thích (1) Trả lời

Trần Cường

@LÊ VĂN DŨNG: Đó là mùa đông vừa qua là một mùa đông ấm Dũng à. Nếu lạnh như năm 2021 thì cả Châu âu loạn rồi. Cứ đợi đấy. Sẽ có ngày châu âu gục ngã thôi. Mua đi dầu của Mỹ ấy giá gấp 3-4 lần cho rẻ.

Thích (2) Trả lời

Đổ HOÀN VŨ

@LÊ VĂN DŨNG: h chỉ là nói bóng gió thôi chứ làm thiệt thì không những châu âu mà cả thế giới đói đấy mấy thằng lớn nó sống còn đu đeo thì chỉ có chết đói chứ ở đó mà sống khỏe bạn nói y như không có chuyện gì ảo thật 😥🙏

Thích (1) Trả lời

Nguyễn Văn Hạnh

@LÊ VĂN DŨNG: ôi bạn Văn mình và hiểu biết quá.

Thích (10) Trả lời

Anhkien

Is là cái u nhọt giữa thế giới người hồi giáo, khi mỹ không mạnh thì is cũng tan vỡ

Thích (17) Trả lời

sake

Iran quá nhỏ bé so với thế giới này nhà báo ơi

Thích (26) Trả lời

Dân quyền

Thế giới Ả rập đã cấm vận Exrael đủ thứ rồi mà, cái lớn nhất là cắt quan hệ ngoại giao. Bây giờ cấm dầu mỏ là kế phát. Nói chung là sẽ cấm mọi thứ trừ Mỹ

Thích (8) Trả lời

Hà Kim Quang

Iran kêu gọi cấm vận dầu mỏ Israel là một chuyện còn các nước Arab khác có nghe không lại là một chuyện, Giờ thì ai chẳng rõ ai chống lưng Hamas gây ra bao chết chóc tang thương và cuộc sống thống khổ của người dân Palestine và ai rơi têm lủa gây cháy bv làm chết 500 người Palestine.

Thích (37) Trả lời

Hà Kim Quang

@Vĩnh: Hamas khước từ mọi giải pháp hòa bình, không công nhận nhà nước Israel. Đối với họ, không có con đường nào khác ngoài việc tiến hành khủng bố dân thường. (Wikipedia)

Thích Trả lời

Vĩnh

@Hà Kim Quang: ixrael đã và liên tục xâm lược mở rộng các khu định cư trái phép trên đất nước liền kề. Khống chế người dân Palestine hơn 70 năm nay, đã đang bắt giam 5000 người Palestine... Vì được Mỹ ủng hộ giúp đỡ cả vũ khí một cách thiên vị chống lại Nghị quyết của Liên hợp Quốc về phân định vùng đất cho Israel 54% và Palestine. 46% nhưng bị người Đó Thái phá vỡ nên mới có Hamat...

Thích (1) Trả lời

Hồ Quang Hiếu

@Nguyên: Nói hay quá bạn, mời bạn cho xin thông tin dẫn chứng đi ạ.

Thích Trả lời

Nguyên

@Vũ Duy Thanh: bạn đừng tránh cãi với mấy thành phần me tây nữa. Chính các thành viên cấp cao quân đội Mỹ vs EU thừa nhận chỉ có Israel đủ khả năng mà tới h còn tin là Hamas đánh

Thích (2) Trả lời

Hồ Quang Hiếu

@Vũ Duy Thanh: Các nước Ả Rập tuyên bố Israel bắn tên lửa làm nổ bệnh viện là những nước nào vậy bạn, bạn nói các nước Ả Rập thì "quơ đũa một nắm" rồi đó, đã nói thì cho xin cụ thể tên nước và người lãnh đạo nào phát ngôn. Rồi cả đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đâu, bạn cho dẫn chứng giùm. Bạn nói người khác hãy suy xét và sáng suốt đừng để truyền thông phương Tây dắt mũi. Còn bản thân bạn thì như thế nào?

Thích (1) Trả lời

Vũ Duy Thanh

@Hà Kim Quang: xem video 2 tên lửa Israel bắn sập tòa nhà 7 tầng chưa. Hamas chỉ có tên lửa vác vai thô sơ làm sao mà phá được cả 1 bệnh viện. Đó là lý do báo chí truyền thông của Mỹ thì đổ lỗi cho Hamas còn các nước Ả Rập thậm chí đồng minh của Mỹ Nato là Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là do Israel bắn 2 quả tên lửa mới nổ cả bệnh viện như thế. Đừng để truyền thông phương tây dắt mũi. Hãy suy xét và sáng suốt lên.

Thích (58) Trả lời

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ