Israel ám chỉ có thể tấn công tên lửa Iran triển khai tại Iraq
Hải Yến
GD&TĐ - Tehran mới bác bỏ việc giới truyền thông cho rằng họ đang chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn và công nghệ liên quan cho chiến binh Shiite ở Iraq và cho đây là thông tin “sai trái và vô lý”.
Chiến đấu cơ F-16a của Israel
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng Israel sẽ không tự giới hạn mình ở Syria nếu cảm thấy cần phải xử lý “mối đe dọa Iran” trong khu vực.
“Tất nhiên chúng tôi đang giám sát mọi thứ xảy ra ở Syria và về mối đe dọa Iran, chúng tôi không tự giới hạn mình ở lãnh thổ Syria. Điều này cần phải rõ ràng” – ông Lieberman nói tại một cuộc họp báo tại Jerusalem hôm qua (3/9).
Được hỏi liệu Israel có nhằm vào Iraq, ông Lieberman trả lời: “Tôi nói rằng chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran, dù nó tới từ đâu… Israel hoàn toàn tự do. Chúng tôi duy trì quyền tự do hành động này” – Bộ trưởng Israel cho biết.
Hôm 2/9, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết đã “ngạc nhiên” khi truyền thông đưa tin về việc Iran chuyển tên lửa cho Iraq và nhấn mạnh rằng thông tin này “không có bằng chứng”.
Iran có ngành công nghiệp tên lửa trong nước rất hùng mạnh và được cho là sở hữu hơn 1.000 tên lửa tầm ngắn và trung. Iran bị cấm chuyển những vũ khí này sang các nước thứ 3 theo Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).
GD&TĐ - Xem tử vi ngày 1/6 của 12 con giáp để biết may mắn hay khó khăn nào đang chờ đợi bạn, từ đó giúp bạn giữ thế chủ động đối diện, nắm bắt thời cơ.
GD&TĐ - Ngành công nghiệp Web3 có tiềm năng to lớn, hứa hẹn sẽ định hình lại các lĩnh vực khác nhau và trao quyền cho cá nhân theo những cách chưa từng có.
GD&TĐ - NATO sẽ đưa thêm 700 binh sĩ tới Kosovo, nơi 30 nhân viên an ninh của họ bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia địa phương.
GD&TĐ - Ngày 31/5, ĐH Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình phối hợp đảm bảo ANTT và quản lý người học ở nội trú, ngoại trú.