iSMART Đắk Lắk trao hơn 700 triệu tiền quà cho học sinh vượt khó

GD&TĐ - Tổng kết năm học 2024-2025, iSMART Đắk Lắk trao hơn 1.000 suất quà cho học sinh tiểu học vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Đại diện iSMART Đắk Lắk trao quà cho học sinh. (Ảnh: QC)
Đại diện iSMART Đắk Lắk trao quà cho học sinh. (Ảnh: QC)

Ngày 28/5, Tại TP Buôn Ma Thuột, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ tổng kết, phát thưởng năm học 2024-2025.

Tại đây, đại diện iSMART chi nhánh Đắk Lắk đã trao tặng hơn 100 suất quà cho học sinh vượt khó học tập, đạt kết quả xuất sắc.

img-5294.jpg
Bà Vũ Thị Minh Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột phát biểu. (Ảnh: QC)

Theo đánh giá của bà Vũ Thị Minh Hằng - Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2024-2025, 100% học sinh của trường đạt hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực. Trong đó có 638/1233 em đạt danh hiệu Xuất sắc, chiếm tỷ lệ 51,7%.

Đặc biệt, có 26 em đạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, hơn 100 em đạt giải cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, chương trình học tích hợp iSMART theo hình thức xã hội hóa (gia đình tự nguyện đăng ký) cũng giúp học sinh nâng cao khả năng giải Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, nâng tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi môn Toán lên và môn Khoa học tăng hơn 10% so với năm trước.

img-5500.jpg
Khen thưởng cho học sinh đạt giải các cuộc thi. (Ảnh: QC)

Theo đại diện iSMART chi nhánh Đắk Lắk, nhằm động viên, khích lệ các em học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện, đơn vị trao 1.000 suất quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập cho học sinh các trường học tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắc với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

"Những phần quà này là phần thưởng cho sự cố gắng của học sinh, đồng thời giúp các em và gia đình có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học tới 2025-2026", đại diện iSMART nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.