iSchool Quảng Trị trồng hàng nghìn cây xanh bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hưởng ứng chương trình "iSchool For Community", Trường Liên cấp HNQT iSchool Quảng Trị triển khai trồng hàng nghìn cây xanh bảo vệ môi trường.

Cán bộ Giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động trồng cây.
Cán bộ Giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động trồng cây.

Chương trình "iSchool For Community" - cùng nhau trồng cây xanh và thực hiện các hoạt động xã hội, do Hệ thống trường HNQT iSchool khởi động và triển khai.

Chương trình nhằm ươm mầm và tạo ra những giá trị lâu dài cho tương lai; đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, ý nghĩa đến với các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Các loại cây trồng được bảo vệ và chăm sóc cẩn thận, đảm bảo 100% đề sống và phát triển.

Các loại cây trồng được bảo vệ và chăm sóc cẩn thận, đảm bảo 100% đề sống và phát triển.

Hưởng ứng mạnh mẽ chương trình "iSchool For Community", từ tháng 9/2023 đến nay, iSchool Quảng Trị đã triển khai trồng gần 500 cây xanh các loại tại nhiều khu vực trong khuôn viên trường.

Cụ thể, nhà trường đã triển khai nhiều đợt trồng cây, như trồng hơn 100 cây sim, hoa giẻ,… tại khu vực cổng chính; trồng 130 cây ăn quả các loại (bưởi da xanh, nhãn, mít, vải, sapoche, ổi, chuối...) ở khu vực quanh căn-tin, hồ giải nhiệt.

iSchool Quảng Trị hướng đến mục tiêu" xanh hoá trường học", tạo không gian xanh cho học sinh trải nghiệm, cung cấp các loại trái cây trong bữa ăn hàng ngày cho học sinh.

iSchool Quảng Trị hướng đến mục tiêu" xanh hoá trường học", tạo không gian xanh cho học sinh trải nghiệm, cung cấp các loại trái cây trong bữa ăn hàng ngày cho học sinh.

Riêng đợt này, nhà trường đã trồng 500 cây keo tại trong khuôn viên trường.

Cùng với việc hưởng ứng tích cực hoạt động trồng cây, iSchool Quảng Trị cũng tổ chức các chương trình thiện nguyện.

Thấu hiểu những khó khăn của các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, iSchool Quảng Trị đã triển khai tặng cháo đến bệnh nhân. Hơn 300 suất cháo dinh dưỡng, được chính tay các thầy, cô giáo iSchool Quảng Trị chuẩn bị và trao tận tay các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Thạc sỹ Trần Thị Ngọ, Hiệu Trưởng iSchool Quảng Trị cho biết: Để thực hiện hiệu quả chương trình này, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ/bộ phận phụ trách bảo vệ, chăm sóc các cây trồng, đảm bảo cây sống và phát triển tốt.

“Mục tiêu của chúng tôi là “xanh hóa trường học, tạo không gian xanh cho học sinh trải nghiệm, cung cấp và bổ sung thêm các loại trái cây, thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày cho học sinh”, Thạc sỹ Trần Thị Ngọ cho hay.

Theo kế hoạch, trong tuần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, nhà trường sẽ tiếp tục huy động lực lượng, trồng thêm 500 cây keo ở trong khuôn viên trường. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng trăm cây keo đã được trồng quanh khuôn viên trường.
Hàng trăm cây keo đã được trồng quanh khuôn viên trường.

Thông qua hoạt động này, iSchool Quảng Trị hy vọng sẽ góp phần mang đến những thay đổi tích cực bảo vệ môi trường sống, ươm trồng những hạt giống tốt lành, giúp trường học cùng cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Bà Bùi Thị Hồng – Phụ huynh Trường Liên cấp HNQT iSchool Quảng Trị chia sẻ: "Chúng tôi rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng của nhà trường. Bởi đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh trên tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ những khó khăn, vất vả của những mảnh đời bất hạnh. Bên cạnh đó, cùng chung tay góp sức vì môi trường sống trong sạch, an toàn và bền vững".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ