Iraq: Lơ lửng mối lo giáo viên bị hành hung

GD&TĐ - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi yêu cầu các lực lượng an ninh “ngăn chặn hành động tấn công nhà giáo” – những người “gánh vác sứ mệnh bồi đắp thế hệ tương lai của Iraq”. Tuyên bố ngắn của ông Abadi được đưa ra vào ngày 17/1 - sau hàng loạt vụ tấn công bên trong các cơ sở giáo dục Iraq.

Iraq: Lơ lửng mối lo giáo viên bị hành hung

Liên tiếp các vụ hành hung

Vào ngày 16/1, Hiệp hội giáo viên tại tỉnh Basra phía Bắc Iraq thông tin, trợ lí hiệu trưởng một trường THPT đã chết sau khi bị bắt cóc vào ngày 14/1. Hiệp hội viết trên Facebook rằng ông bị sát hại “bởi bàn tay kẻ thù của nhân loại và giáo dục” – nhưng không cáo buộc trực tiếp ai.

Trước đó, ngày 10/1, Hiệu trưởng Trường học ca tối Basra, ông al-Nussour, được đưa vào bệnh viện sau khi bị một nhóm học sinh hành hung. Cảnh sát Basra đã bắt 2 kẻ tấn công nhưng số còn lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngày 8/1, giáo viên tại Trường Al-Taakhi, tỉnh Muthanna, Nam Iraq, bị một học sinh cùng người thân trong gia đình hành hung gây thương tích.

Theo Sở Giáo dục Muthanna thì nguyên do vụ hành hung là giáo viên này đã không cho phép học sinh trên vào lớp vì đi học muộn. Học sinh này đã gọi người thân đến trả thù.

Bộ Giáo dục Iraq không thống kê các vụ tấn công đối với nhà giáo, nhưng 3 vụ việc mới nhất cho thấy, các gia tộc và bộ lạc tại Iraq đang bắt đầu đe dọa và áp đặt quyền lực của họ lên các cơ quan chính phủ, đặc biệt là hệ thống giáo dục.

Luật thôi chưa đủ

Bộ trưởng Giáo dục, al-Saidaly, bày tỏ quan điểm: “Tấn công nhằm vào nhà giáo huỷ hoại sự tôn nghiêm quốc gia, bởi những vụ tấn công này nhằm vào những người giáo dục thế hệ tương lai. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ trường học”.

Khadija al-Jabri, thành viên Ủy ban GD của Quốc hội, tin rằng số vụ tấn công nhằm vào giáo viên gia tăng “cho thấy mối đe dọa rõ ràng đối với giáo dục cũng như an ninh quốc gia” và kêu gọi cơ quan an ninh làm nhiều hơn để bảo vệ giáo viên.

Jabri cho biết Ủy ban GD đang trình thông qua một đạo luật bảo vệ giáo viên khỏi các vụ tấn công. Luật mới sẽ trao cho giáo viên phổ thông sự bảo vệ tương đương như đối với giảng viên đại học. Bất cứ kẻ nào tấn công giáo viên cần bị phạt nặng và có thể bị kết án tù hoặc buộc đền bù tài chính bị hại.

Tuy nhiên, đạo luật mà Quốc hội dự định thông qua dường như sẽ không phải là công cụ luật pháp đủ mạnh làm chùn tay những kẻ tấn công.

Kể từ khi Bộ luật Hình sự Iraq ban hành vào năm 1969 đã quy định trừng phạt “người xúc phạm hoặc đe dọa bất cứ ai được giao phó công việc xã hội”. Như vậy Bộ luật Hình sự “hiện tại áp dụng đối với tất cả những kẻ tấn công giáo viên”.

Phát ngôn viên Bộ Giáo dục, al-Sabti, tiết lộ rằng một nhóm binh sĩ trong quân đội Iraq đã tấn công giáo viên và nhân viên một trường nữ sinh tại tỉnh Anbar, phía Tây Iraq.

Những kẻ tấn công bị bắt sau đó tuy nhiên nạn nhân đã nộp đơn xin bãi nại. Tuy nhiên “nếu nạn nhân bãi nại vì bị gây sức ép thì Bộ sẽ khởi kiện” – al-Sabti cho biết.

Sabti nhấn mạnh: “Bộ Giáo dục đề nghị Quốc hội Iraq thông qua một đạo luật bảo vệ giáo viên, tương tự luật bảo vệ bác sĩ và nhà báo. Bộ Giáo dục cũng kêu gọi Bộ Nội vụ tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ trường học”.

Sửa luật để bảo vệ giáo viên là một ý tưởng tốt nhưng thực tế có thể không ngăn được nạn tấn công giáo viên. Iraq cần tìm ra cách thức kiềm chế quyền lực của những gia tộc hay bộ tộc muốn áp đặt sức mạnh của họ lên đời sống xã hội.

Iraq vẫn đang đối mặt với khủng hoảng giáo dục, thiếu trường lớp và giáo viên. Số học sinh bỏ học tăng, 18% dân số mù chữ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ