Iran chặn eo biển Hormuz, Mỹ chiếm đảo dọc vịnh Ba Tư?

GD&TĐ - Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn huyết mạch eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc vạch kế hoạch chiếm giữ các đảo của Iran ở vịnh Ba Tư để giải tỏa cho eo biển này.

Iran chặn eo biển Hormuz, Mỹ chiếm đảo dọc vịnh Ba Tư?

Hôm 17/3 vừa qua, Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Ibrahim Zolfaghari đã tuyên bố an ninh trong khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các hành động của liên minh phương Tây, nhưng Tehran sẽ không cúi đầu trước Mỹ và các đồng minh.

Theo quan chức cấp cao này, Iran sẽ sử dụng tất cả các đòn bẩy sẵn có, từ quân sự cho đến thương mại, an ninh quốc tế và trước hết, Tehran chính thức thay đổi căn bản về quy chế của eo biển Hormuz, tuyên bố đóng cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

Trong bối cảnh đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ dẫn lời các quan chức chính quyền Trump đưa tin, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự trên bộ để giải tỏa eo biển Hormuz và phương án khả thi nhất là đổ quân đánh chiếm các đảo của Iran trong vùng Vịnh Ba Tư.

Hiện tại, Mỹ đang điều động các phương tiện đổ bộ tấn công và lính thủy đánh bộ từ Nhật Bản đến Trung Đông, đặc biệt là tàu đổ bộ tấn công LHA-7 USS Tripoli, chở khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ được huấn luyện cho các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đảo, phong tỏa cảng, vịnh… đang trên đường đến Iran.

Dự kiến, chiếc ​​tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của Mỹ vốn đồn trú tại Nhật Bản sẽ đến khu vực Iran trong chưa đầy một tuần nữa.

Theo WSJ, Bộ chỉ huy Mỹ được cho là đang lên kế hoạch chiếm giữ một số đảo của Iran ở Vịnh Ba Tư và dọc eo biển Hormuz, chúng sẽ được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động quân sự tiếp theo và làm đòn bẩy chính trị chống lại Tehran.

Theo tờ báo này, các đảo đó bao gồm: Hormuz và Qeshm ở eo biển Hormuz, cũng như Kish và Kharg ở Vịnh Ba Tư.

Trong đó, đảo Kharg là mục tiêu ưu tiên số 1, vì đây còn là nơi đặt cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, địa điểm tập kết và vận chuyển tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.

Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự nghi ngờ liệu người Mỹ có thể chiếm được đảo Kharg mà không đổ máu hay không, vì Iran sở hữu một kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái đáng kể mà họ có thể sử dụng để tấn công lính thủy đánh bộ.

Bộ chỉ huy Iran đã tuyên bố rằng nếu đảo Kharg bị chiếm, nó sẽ phải hứng chịu những cuộc tấn công mạnh mẽ.

Theo topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.