Iran cấm xuất khẩu 50 mặt hàng

Iran cấm xuất khẩu 50 mặt hàng

(GD&TĐ) – Iran đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu khoảng 50 mặt hàng cơ bản, truyền thông nước này vừa cho biết, khi Iran tăng cường dự trữ những danh mục hàng hóa thiết yếu trước việc phương Tây tăng cường cấm vận với Iran.

Container ship Valili carrying Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) cargo is seen in the waters of Singapore Strait off Sentosa i
Tàu chở hàng Valili mang hàng hóa của Iran ở vùng biển Singapore hồi tháng 2 

Iran đang chịu sức ép tài chính căng thẳng từ việc giới hạn thương mại của Mỹ và châu Âu do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Lệnh cấm trên đã tạo ra việc suy giảm xuất khẩu khẩu dầu – một nguồn hút ngoại tệ và doanh thu cho chính phủ.

Đồng real của Iran cũng lao dốc vì có lo ngại ngân hàng trung ương sẽ không thể bảo vệ giá trị của nó, khiến việc nhập khẩu trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn.

Các thương nhân Iran sẽ không được xuất khẩu các mặt hàng bao gồm lúa mì, bột mì, đường, thịt đỏ cũng như nhôm và vàng – theo một bức thư của Thứ trưởng Seyyed Javad Taghavi được đưa trên phương tiện truyền thông Iran hôm qua (30.11). Theo đó danh sách những hàng hóa cấm xuất khẩu tiếp theo sẽ được tuyên bố sau.

Hãng tin Mehr của Iran cho biết lệnh cấm bao gồm việc tái xuất khẩu một số hàng hóa nhập bằng đồng đô la trợ cấp của chính phủ.

Nhiều hàng nhập khẩu cơ bản của Iran được chuyển qua đường biển.

Thực phẩm và hàng tiêu dùng không phải là mục tiêu cấm vận nhưng ngày càng có nhiều công ty vận chuyển phương Tây đang rút lui không làm ăn với Iran do các thỏa thuận phức tạp và lo ngại mất mối làm ăn ở nơi khác.

Theo tổ chức Thương mại Thế giới, gần 85% đồ xuất khẩu của Iran năm 2011 là các sản phẩm dầu mỏ.

Hà Châu (Theo Reuters)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ