IOC cam kết tổ chức Thế vận hội vào năm 2021

IOC cam kết tổ chức Thế vận hội vào năm 2021

Vào tháng 3, Nhật Bản và IOC đã hoãn Thế vận hội Tokyo cho đến năm 2021 vì đại dịch Covid-19 toàn cầu. Các nhà tổ chức cho biết về việc cố gắng đơn giản hóa sự kiện này, trước đó được dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 24 tháng 7, để giảm chi phí và đảm bảo an toàn cho vận động viên.

“Chúng tôi vẫn cam kết tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 vào tháng 7 và tháng 8 năm tới”, ông Bach nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị, "toàn bộ Ủy ban Olympic quốc tế vẫn tuân theo nguyên tắc chúng tôi thiết lập từ trước khi hoãn sự kiện (vào tháng 3) rằng ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của tất cả những người tham gia”.

“Chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn bởi những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dựa trên những lời khuyên này, chúng tôi đang chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau”, ông nói thêm. “Chúng tôi không biết tình hình sức khỏe sẽ thế nào sau một năm nữa”.

“Chúng tôi đang nghiên cứu giải pháp mà một mặt có thể đảm bảo sức khỏe của tất cả những người tham gia và mặt khác cũng phản ánh được tinh thần Olympic”.

Ông Bach cũng cho biết IOC đã đồng ý với nước chủ nhà Senegal hoãn Đại hội thể thao Olympic Thanh niên năm 2022 cho đến năm 2026.

Theo Reuters.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Lã Bích Nga, giáo viên môn Ngưc văn Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội đang chuẩn bị cho tiết học "Tìm hiểu về nhà giàn DK1".

Khi DK1 'bước' vào lớp học ở Thủ đô

GD&TĐ - Một buổi sáng mùa đông, nhà giàn DK1 không hiện lên giữa sóng gió biển khơi, mà bước vào lớp học trong giờ Ngữ văn ở Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội.

Ukraine thu hồi đầu đạn được cho là của tên lửa Kinzhal trong cuộc tấn công hồi năm 2024.

Kinzhal bị đánh chặn

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Iskander-M của Nga trong cuộc tấn công ngày 27 tháng 12.