Inter Milan chốt giá bán Martinez

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB Inter Milan mới đây đã chính thức chốt giá bán Martinez.

Lautaro Martinez lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu.
Lautaro Martinez lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu.

Theo Football Insider, Inter Milan đã đưa ra mức giá khổng lồ 69,5 triệu bảng cho tiền đạo ngôi sao Lautaro Martinez trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hai gã khổng lồ của Premier League là Chelsea và Manchester được cho là rất muốn ký hợp đồng với cầu thủ này nhưng vẫn chưa chính thức lên tiếng khi đội bóng nước Ý chốt giá bán ngôi sao của mình.

Không chỉ có hai đại gia của bóng đá Anh, hiện tại cả PSG cũng đang nhắm tới Lautaro Martinez để thế chỗ Benzema – lão tướng sắp bước chân sang tuổi 35 và hiện cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp

Ban lãnh đạo Nerazzurri rất coi trọng tài năng của Martinez và tìm cách giúp Lautaro trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng trong tương lai.

Đáng chú ý, hiện tại Antonio Conte cũng đang rất muốn đưa cậu "học trò cũ" về Tottenham. Trong bối cảnh Bayern Munich có thể sở hữu Harry Kane trong năm tới, Chelsea tin rằng Lautaro là lựa chọn hợp lý và có lợi cho cả đôi bên.

Lúc này, việc Lautaro Martinez đi đâu, về đâu đang phụ thuộc rất lớn và quyết định của ngôi sao này trong ít tuần tới khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa.

Nhà báo Mark Doyle của Goal từng bình luận, Lautaro Martinez đặt chân vào ngôi đền khắc tên những huyền thoại của Inter Milan. Không có nghệ thuật nói quá ở đây.

Trong mùa giải thứ 5 khoác áo đội chủ sân Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez ghi 25 bàn trên mọi mặt trận. Từ năm 2018, tiền đạo người Argentina có 99 bàn sau 233 trận.

Ở Inter Milan, Lautaro Martinez là một ngôi sao thực thụ dẫu vậy, cầu thủ này vẫn có thể ra đi tìm bến đỗ mới trong thời gian tới nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề lương thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.