Indonesia tiết lộ mục tiêu ở U17 World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Bima Sakti của U17 Indonesia mới đây đã hé lộ mục tiêu của đội nhà ở U17 World Cup 2023.

Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự U17 World Cup 2023.
Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự U17 World Cup 2023.

U17 Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2023 trong tháng 11 này. Đội bóng xứ vạn đảo là chủ nhà của giải đấu khai mạc vào ngày 10/11, sau tuyển U20 nước này bị loại khỏi giải U20 thế giới vì vấn đề ngoài chuyên môn.

Năm nay, U17 Indonesia ở bảng A - vừa tầm cùng Panama, Morocco và Ecuador. Trả lời báo chí quốc tế, HLV Bima Sakti của U17 Indonesia nói: "Đây là lần đầu tiên, một đội trẻ Indonesia được dự World Cup với tư cách chủ nhà.

Mục tiêu của Indonesia là nỗ lực tột độ để đi tiếp vào vòng trong. Tôi tin rằng bóng đá trẻ, cụ thể là U17 không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ, chúng tôi nỗ lực bằng mọi giá để làm được điều này".

Từ khi FIFA chỉ định Indonesia làm chủ nhà U17 World Cup, đội trẻ quốc gia này cũng được đầu tư rất chu đáo bằng những chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu.

U17 Indonesia dự giải đấu năm nay có khá nhiều cầu thủ chất lượng, nòng cốt chính là lứa U16 Indonesia từng đánh bại U16 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và đăng quang ngôi vô địch U16 Đông Nam Á cách đây một năm.

U17 World Cup có 24 đội chia làm 6 bảng. Sau vòng bảng chọn 12 đội nhất và nhì của 6 bảng và 4 tấm vé vớt dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Ở giải đấu năm nay, khu vực châu Á (AFC) có 5 đại diện U17 góp mặt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan và Indonesia.

Bên cạnh châu Á, châu Âu cũng là khu vực có nhiều đại diện góp mặt ở VCK U17 World Cup nhất, với 5 cái tên. Lần lượt, U17 Anh, Đức, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) có U17 Brazil, Argentina, Ecuador, Venezuela. Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có U17 Canada, Mexico, Panama và Mỹ.

Khu vực châu Phi (CAF) có U17 Morocco, Senegal, Mali và Burkina Faso. Khu vực châu Đại Dương (OFC) có U17 New Zealand và New Caledonia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.